LONDON, Anh (NV) – Một trong những nhân vật thân tín của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tư, lên tiếng cảnh cáo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này thì Nga sẽ bố trí võ khí nguyên tử và hỏa tiễn siêu âm nhắm vào Châu Âu, theo bản tin của hãng thông tấn AP.
Phần Lan, vốn có biên giới dài 1,300 km (810 dặm) với Nga, và Thụy Điển hiện đang tính tới việc gia nhập NATO. Phần Lan sẽ quyết định về việc này trong vài tuần tới, theo lời bà Sanna Marin, thủ tướng Phần Lan, hôm Thứ Tư.

Ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga, nói rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ phải tăng cường lực lượng Hải Quân, Không Quân và Lục Quân ở khu vực Biển Baltic.
Ông Medvedev cũng đe dọa sử dụng võ khí nguyên tử khi nói rằng sẽ không còn có thảo luận về một khu vực Baltic “phi nguyên tử,” nơi Nga có vùng đất Kaliningrad, nằm lọt giữa Ba Lan và Lithuania.
Ông Medvedev, người từng là tổng thống Nga từ năm 2008 tới 2012, nói rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển lựa chọn gia nhập NATO, hai quốc gia này sẽ phải sống với võ khí nguyên tử và hỏa tiễn siêu âm đặt sát cạnh họ.
Lithuania nói đe dọa của Nga chẳng có gì mới và Moscow đã đưa võ khí nguyên tử tới Kaliningrad từ trước khi mở cuộc xâm lăng vào Ukraine.
Kaliningrad, trước đây là cảng Koenigsberg, thủ đô của Đông Phổ (East Prussia), nằm cách London và Paris gần 1,400 km và cách Berlin khoảng 500 km. Hồng Quân Nga chiếm nơi này vào Tháng Tư, 1945, và khu vực này sau đó được cắt giao cho Liên Xô tại cuộc họp Postdam.
Hỏa tiễn Iskander, được NATO gọi là SS-26 Stone, là loại hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử. Tầm hoạt động trên lý thuyết của hỏa tiễn này là 500 km, tuy nhiên các nguồn tin quân sự phương Tây cho rằng có mức bay xa hơn nhiều. (V.Giang) [qd]



























































































































