FIFA chọn Vancouver thay Montreal cho World Cup 2026 tại Canada

BRITISH COLUMBIA, Canada (NV) – Thành phố Vancouver, một địa điểm thuộc tỉnh bang British Columbia ở Canada, vừa được FIFA thêm vào danh sách các địa điểm được đề xuất ở Canada để tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026 cùng với Edmonton, Alberta, và Toronto, theo AP.

FIFA đưa ra thông báo hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tư, chín tháng sau khi Montreal bỏ cuộc khi chính quyền tỉnh bang Quebec rút sự hỗ trợ của họ.

Sân vận động BC Place Stadium ở Vancouver, Canada, trong ngày diễn ra trận chung kết World Cup bóng đá nữ 2015. (Hình minh họa: Nicholas Kamm/AFP via Getty Images)

Vancouver từng tham gia cuộc đấu thầu đầu tiên vào năm 2017, sau đó vào Tháng Ba, 2018 cho biết họ bị khước từ vì từ chối tuân thủ các yêu cầu của FIFA bao gồm các thỏa thuận miễn thuế dựa theo luật Thụy Sĩ.

Mười tám sân vận động của Hoa Kỳ tại 17 khu vực đang đấu thầu cho sự kiện này, trong đó khu vực Los Angeles có cả sân vận động SoFi ở Inglewood và Rose Bowl ở Pasadena, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 1994. Ba thành phố ở Mexico cũng đang đấu thầu.
FIFA dự trù công bố các địa điểm được chọn vào giữa Tháng Năm.

FIFA cũng cho biết bà Amy Hopfinger, giám đốc phụ trách tổ chức các sự kiện của Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ (USSF), sẽ làm giám đốc chiến lược và kế hoạch của chi nhánh FIFA tại Mỹ cho World Cup 2026. Bà Hopfinger, 41 tuổi, làm việc tại USSF trong 18 năm.

Ông Dan Flynn sẽ làm cố vấn điều hành cấp cao của chi nhánh tại Hoa Kỳ. Ông Dan Flynn, 67 tuổi, từng là giám đốc điều hành của USSF từ Tháng Sáu, 2000 đến Tháng Chín, 2019.

World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia và cũng là lần đầu tiên có ba quốc gia đồng đăng cai. Quyết định chọn ba nước Bắc Mỹ cùng tổ chức World Cup 2026 được FIFA công bố vào Tháng Sáu, 2018.

Sáu mươi trận đấu sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ, bao gồm tất cả từ vòng tứ kết trở đi. Canada và Mexico sẽ tổ chức 10 trận đấu mỗi bên.

Có 16 địa điểm được chọn để đấu thầu tổ chức các trận đấu.

Địa điểm và khu vực tham gia đấu thầu để tổ chức các trận đấu được cắt giảm xuống còn 23 thành phố vào Tháng Ba, 2018, bao gồm cả Montreal.

Các khu vực và sân vận động còn lại để đấu thầu gồm các thành phố sau đây:

Một sân vận động ở Vancouver khán giả ngồi chật kín. (Hình minh họa: Jeff Vinnick/Getty Images)

Mỹ: Pasadena, Inglewood, Santa Clara, California. Arlington, Houston, Texas. Atlanta, Georgia. Baltimore, Maryland. Cincinnati, Ohio. Denver, Colorado. East Rutherford, New Jersey. Foxborough, Massachusetts. Kansas City, Missouri. Landover, Maryland. Miami, Orlando, Florida. Nashville, Tennessee. Philadelphia, Pennsylvania. Seattle, Washington.

Canada: Edmonton, Alberta, Commonwealth Stadium; Toronto, BMO Field; Vancouver, British Columbia, B.C. Place.

Mexico: Guadalajara, Estadio Akron; Mexico City, Estadio Azteca; Monterrey, Estadio BBVA. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT