WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Tư, thông báo Tổng Thống Biden sẽ tiếp đón giới lãnh đạo Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới ở Washington, theo AP.
Cuộc họp dự trù diễn ra trong hai ngày 12 và 13 Tháng Năm với mục đích thể hiện cam kết của Mỹ trong việc trở thành đối tác với các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, Tòa Bạch Ốc dự định tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong hai ngày 28 và 29 Tháng Ba, song một số nước ASEAN đã đề nghị hoãn lại do thời khóa biểu trái ngược.
Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ hợp tác giữa Mỹ và ASEAN.
Cuộc họp gần đây nhất diễn ra vào Tháng Mười năm 2021, khi Tổng Thống Biden công bố các sáng kiến mới trị giá 102 triệu nhằm hỗ trợ cho các nước ASEAN ứng phó với dịch COVID-19, an ninh y tế, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới.
Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc phát biểu: “Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden-Harris là trở thành một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy của Đông Nam Á. Những khát vọng chung của chúng tôi đối với khu vực sẽ tiếp tục củng cố cam kết thúc đẩy một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở, an toàn, gắn kết và linh hoạt.”
ASEAN gồm có 10 thành viên: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lào, Malaysia, Miến Điện, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Các thành viên của khối đã không tìm được tiếng nói chung về vấn đề Myanmar, vốn bùng nổ từ Tháng Hai năm ngoái sau khi chính phủ của bà Aung San Suu Kyi bị quân đội đảo chánh. ASEAN đang tìm cách thực hiện một kế hoạch năm điểm đối với Miến Điện với trọng tâm là đối thoại, hỗ trợ nhân đạo và chấm dứt bạo lực.
Tuy nhiên, hội đồng quân nhân cầm quyền của Miến Điện đã trì hoãn thực hiện kế hoạch ngay khi đất nước rơi vào tình trạng mà một số quan sát viên ngoại quốc gọi là “nội chiến.”
Trước sự thiếu hợp tác này, ASEAN vào năm ngoái đã cấm nhân vật lãnh đạo Miến Điện, Thượng Tướng Min Aung Hlaing, đến tham dự cuộc họp thượng đỉnh hàng năm, một điều chưa từng có tiền lệ của khối.
Trong những cuộc họp tiếp theo, Myanmar vẫn có thể tham dự, song chỉ được phép cử các đại diện không thuộc giới chính trị. (V.Giang) [kn]

































































