KIEV, Ukraine (NV) – Ông Sergei Lavrov, ngoại trưởng Nga, hôm Thứ Ba, 19 Tháng Tư, xác nhận Moscow đã khởi sự đợt tấn công mới ở Ukraine, vốn theo các quan sát viên là để chiếm lấy một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Đông và Nam quốc gia này.
Nhiều cuộc chạm súng đã diễn ra dọc theo khắp phòng tuyến dài 300 dặm (480 km) trong khu vực Donbas ở vùng Đông Ukraine. Phía Nga nói đã bắn phá hơn 1,000 mục tiêu trên phần lãnh thổ Ukraine.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài truyền hình India Today TV, ông Lavrov cũng nói rằng giai đoạn mới này của cuộc xâm lăng rất quan trọng và có tính cách quyết định.
Trong khi đó, BBC News loan tin các đơn vị Nga đang tấn công vào nhà máy thép Azovstal trong thành phố cảng Mariupol, nơi các toán quân cuối cùng của chính phủ Ukraine tại đây đang cố thủ.
Một giới chức Nga lên tiếng bác bỏ nguồn tin nói rằng nhiều thường dân, gồm cả trẻ nhỏ, cũng đang trốn trong khu xưởng rộng lớn này.
Các cuộc giao tranh trên đường phố đã diễn ra ở Kreminna, một thị trấn với khoảng 8,000 dân ở khu vực Luhansk, nằm về phía Đông Ukraine. Giới chức địa phương nói quân chính phủ đã phân tán mỏng và tái phối trí để tránh hỏa lực pháo kích nặng nề của quân Nga.
Ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, lên án cuộc tấn công mới nhất của quân Nga ở vùng Đông Ukraine và kêu gọi ngưng bắn bốn ngày vì lý do nhân đạo.
Cũng theo BBC, Tổng Thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc thảo luận qua màn hình với các đồng minh để bàn việc gia tăng hỗ trợ quân sự và chính trị cho Ukraine
Những nhà lãnh đạo tham dự cuộc thảo luận này gồm cả ông Justin Trudeau – thủ tướng Canada, bà Ursula von der Leyen – chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, ông Emmanuel Macron – tổng thống Pháp, ông Olaf Scholz – thủ tướng Đức, ông Jens Stoltenberg – tổng thư ký NATO và ông Boris Johnson – thủ tướng Anh, cùng là các nhà lãnh đạo Ba Lan, Nhật và Ý.
Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 90 phút này, Nhật hứa sẽ gia tăng tiền cho Ukraine vay, từ $100 triệu lên $300 triệu.
Thủ Tướng Olaf Scholz nói Đức sẽ giúp tiền cho Ukraine mua võ khí vì Đức nay không còn súng đạn dự trữ trong kho để tiếp tục gửi cho Kiev.
Thủ Tướng Boris Johnson nói Anh sẽ gửi thêm đại bác và đạn dược cho quân đội Ukraine. (V.Giang) [qd]








