2 học sinh rơi lầu thiệt mạng tại cùng một chung cư ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Công An Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ hai học sinh liên tiếp rơi từ tầng cao của chung cư Vinhomes Gardenia ở quận Nam Từ Liêm vào sáng 23 Tháng Tư.

Theo báo Công An Nhân Dân, trường hợp tử vong đầu tiên là một nữ sinh 19 tuổi, rơi từ tầng 25 của chung cư nêu trên xuống đất vào khoảng 2 giờ sáng.

Hai vụ rơi lầu hôm 23 Tháng Tư đều xảy ra tại chung cư Vinhomes Gardenia ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Hình: Công An Nhân Dân)

Trong lúc người dân khu vực chưa hết bàng hoàng, tiếp đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một nam sinh 13 tuổi rơi xuống từ tầng 35 của chung cư xuống đất tử vong.

Điều kỳ lạ là cả hai báo Dân Trí và báo Giao Thông đều gỡ bỏ bản tin về sự việc này mà không giải thích lý do.

Theo suy đoán của giới quan sát, nguyên nhân khiến một số báo phải lập tức gỡ bỏ bản tin là vì chung cư Vinhomes là thương hiệu thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trước đó, các bản tin liên quan những vụ xe hơi VinFast bị cháy hay rụng bánh trên đường… đăng trên các báo cũng bị gỡ bỏ vì lý do này.

Vụ hai học sinh rơi lầu thiệt mạng diễn ra trong bối cảnh liên tiếp có các vụ học sinh tự tử do bị trầm cảm hoặc áp lực học hành, thi cử.

Hồi đầu Tháng Tư, một nam sinh trường chuyên Hà Nội-Amsterdam nhảy lầu sau khi để lại thư tuyệt mệnh cho biết mình đã chịu nhiều áp lực từ việc học tập mà không nhận được sự động viên, cảm thông từ cha mẹ. Vào cuối Tháng Ba, một nữ sinh lớp 9 đã tử vong sau khi rơi từ tầng 26 một chung cư ở Hà Nội. Cùng thời điểm, một nữ học sinh lớp 8 ở tỉnh Bắc Ninh cũng đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tại nhà.

Hồi đầu Tháng Tư, nhà chức trách Việt Nam yêu cầu các nền tảng mạng xã hội gỡ bỏ một video clip cắt từ CCTV cho thấy cảnh một nam sinh nhảy từ ban công căn nhà một chung cư ở Hà Nội. (Hình: Chụp qua màn hình)

Báo Tiền Phong hồi đầu tháng này dẫn lời ông Trần Thành Nam, chủ nhiệm Khoa Các Khoa Học Giáo Dục, Trường Đại Học Giáo Dục, Đại Học Quốc Gia Hà Nội: “Nguyên nhân khiến học sinh tự tử không chỉ là áp lực thi cử học tập, cũng không chỉ là áp lực từ cha mẹ mà chính các em cũng tự tạo áp lực cho mình. Các em có áp lực phải thể hiện bản thân nhưng không biết cách thể hiện. Các em bị áp lực mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Bị tẩy chay, bị bỏ rơi khỏi nhóm. Kể cả những sự việc rất tích cực với gia đình cũng có thể dẫn đến những nỗi thất vọng ở trẻ.”

Ông Nam cũng cảnh báo phụ huynh rằng giai đoạn vị thành niên của con cái “là thời kỳ rất nhạy cảm với những tổn thương” khiến chúng dễ có “phản ứng bốc đồng, thiếu cân nhắc như tự gây hại hoặc tự tử.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT