Đại học Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang vì ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại

WASHINGTON, DC (NV) – Để ứng phó với đợt gia tăng các ca nhiễm COVID-19, nhiều trường đại học ở Washington, DC, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut và Texas quyết định yêu cầu đeo khẩu trang trở lại, chuyển sang học trực tuyến hoặc hạn chế tụ tập đông người vào những tuần lễ cuối của niên khóa này, theo AP.

Đây là năm học thứ ba liên tiếp bị trì hoãn do COVID-19, tức là có nhiều sinh viên sẽ lên năm thứ tư vẫn chưa trải qua một năm học bình thường.

Sinh viên đeo khẩu trang tại Georgetown University. (Hình minh họa: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Sau kỳ nghỉ mùa Xuân, khi các ca nhiễm COVID-19 giảm, những biện pháp hạn chế vì dịch được gỡ bỏ rộng rãi. Tuy nhiên trong vài tuần trở lại đây, nhiều thành phố Đông Bắc ghi nhận các ca nhiễm và nhập viện vì COVID-19 tăng trở lại vì biến thể BA.2.

Ở trường Williams College tại Massachusetts, đầu tuần trước trường này còn cho phép các giáo sư quyết định có nên đeo khẩu trang trong giờ học hay không.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, đeo khẩu trang trở thành quy định bắt buộc vì các ca nhiễm gia tăng. Các biện pháp phòng chống thậm chí nghiêm ngặt hơn trước đây.

Còn Philadelphia vừa yêu cầu đeo khẩu trang trở lại. Quy định này dẫn đến việc đại học University of Pennsylvania và Temple University cũng yêu cầu đeo khẩu trang kể từ ngày Thứ Hai, 18 Tháng Tư. Mặc dù thành phố chấm dứt quy định vào hôm Thứ Năm, 21 Tháng Tư, thế nhưng hai trường đại học này vẫn chưa thông báo bất kỳ thay đổi nào.

Trong khi đó, cơ sở chính của đại học Howard University ở Washington, DC, khá vắng lặng trong tuần này do nhiều sinh viên học và thi tại nhà. Vì các ca nhiễm liên tiếp tăng, vậy nên ban giám đốc trường buộc phải chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Tỉ lệ nhiễm COVID-19 của Washington, DC, tăng hơn gấp đôi vào Tháng Tư. Các trường đại học như American University, Georgetown University và George Washington University cũng đều khôi phục lại quy định đeo khẩu trang ở không gian trong nhà.

Tuy nhiên không trường nào chuyển sang học trực tuyến như Howard University. Học kỳ mùa Xuân kết thúc vào Thứ Sáu, 22 Tháng Tư. Sinh viên sẽ thi cuối kỳ vào tuần sau. Ban giám đốc trường hứa sẽ cập nhật tin tức cho buổi lễ tốt nghiệp vào ngày 7 Tháng Năm.

Sinh viên Lia DeGroot, từ trường George Washington University, cho biết có lẽ việc đeo khẩu trang cũng không khiến mọi người phiền phức quá nhiều. “Đối với những thứ mà đại dịch gây ra, thì việc đeo khẩu trang chẳng là gì cả. Tôi cho rằng nhiều sinh viên cũng nghĩ như vậy,” cô chia sẻ.

Ở Baltimore, Maryland, đại học Johns Hopkins University thông báo trong tháng này sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả sinh viên hai lần mỗi tuần cho đến hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Tư. Nhà trường cũng yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp, trong ký túc xá và cả khu vực công cộng.

Còn đại học Rice University ở Houston khuyến khích sinh viên tiếp tục đeo khẩu trang trong lớp vì trong trường có nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Các buổi họp mặt lớn cũng bị hủy bỏ.

Trong khi đó, trường New Mexico State University thông báo vào hôm Thứ Hai, 18 Tháng Tư, rằng tất cả sinh viên trong trường phải chích ngừa vaccine COVID-19 đầy đủ trước ngày 1 Tháng Bảy. Trước đó sinh viên có thể nộp giấy xét nghiệm âm tính mỗi tuần như một lựa chọn thay thế.

Hôm Thứ Hai, 18 Tháng Tư, trường đại học Syracuse University ở New York ra thông báo yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp. Ông J. Michael Haynie, phó viện trưởng của trường, cho biết sinh viên và nhà trường “cần hành động hợp lý để giảm thiểu tối đa tác động của COVID-19” trong thời điểm các bài kiểm tra cuối kỳ và lễ tốt nghiệp đang đến gần.

Các trường đại học khác như University of Rochester ở ngoại ô New York, University of Connecticut, Bowdoin College ở Brunswick, Maine và Columbia University ở New York đều có những quy định tương tự.

Trong khi nhiều sinh viên sẵn sàng đeo khẩu trang khi đến trường, thì vẫn có một số ý kiến phản đối.

Sinh viên Neeraj Sudhakar của đại học Columbia University, cho biết: “Chúng tôi quá mệt mỏi với những chiếc khẩu trang. Hiện tại tỉ lệ chích ngừa của Mỹ chắc là khoảng 99% rồi, vậy nên tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên sống chung với dịch, xem nó là bệnh đặc hữu hơn là quay trở lại với các biện pháp phòng chống như trong hai năm qua.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT