KIEV, Ukraine (NV) — Quân đội Nga hôm Thứ Hai, 25 Tháng Tư, mở ra hàng loạt các cuộc tấn công vào nhà ga xe lửa và kho nhiên liệu của Ukraine, nhắm vào hệ thống hạ tầng cơ sở trọng yếu của quốc gia này, dù ở xa chiến tuyến hiện nay là vùng Đông Ukraine, theo AP.
Trong khi đó, có hai đám cháy lớn bùng ra ở nhà máy dầu trong vùng Tây nước Nga, không xa biên giới với Ukraine. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hai đám cháy này.

Trong lúc cả hai bên đang chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài ở khu vực kỹ nghệ của Ukraine, các giới chức cao cấp Mỹ hứa sẽ có thêm trợ giúp để giúp Ukraine đứng vững trước sức tấn công của Nga.
Trong chuyến viếng thăm Kiev hôm Chủ Nhật để gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky, ngoại trưởng cùng bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói rằng Washington đã chấp thuận việc bán số đạn dược không do Mỹ sản xuất, trị giá $165 triệu cho Ukraine, để quốc gia này có thể dùng cho các võ khí do Nga sản xuất. Ngoài ra Mỹ cũng tài trợ hơn $300 triệu để Ukraine có thể mua trang bị ở các nơi khác.
Ngoại Trưởng Blinken hôm Thứ Hai tuyên bố sau cuộc họp với ông Zelensky rằng sự đoàn kết của thế giới Tây Phương nhằm hỗ trợ cho Ukraine và áp lực lên Moscow “đang có kết quả thật sự.”
Ông Blinken nói thêm rằng: “Nếu xét tới các mục tiêu Nga đề ra cho cuộc chiến thì Nga đang thua và Ukraine đang thắng.”
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ông Dmytro Kuleba, ngoại trưởng Ukraine, nói rằng quốc gia ông hoan nghênh sự hậu thuẫn của Mỹ, nhưng cho hay “ngày nào còn gót chân lính xâm lược Nga trên lãnh thổ Ukraine thì không có gì là đủ.”
Tổng Thống Nga Vladimir Putin cáo buộc rằng Mỹ và đồng minh đang “tìm cách chia rẽ xã hội Nga và hủy hoại nước Nga từ bên trong.”
Trong khi đó, các giới chức quân sự nói rằng lực lượng Ukraine cố thủ trong một nhà máy thép tại thành phố cảng Mariupol đang cầm chân quân Nga để các đơn vị ở đây không thể sử dụng ở các nơi khác trong vùng Donbas.
Trong cuối tuần qua, phía Nga mở các cuộc tấn công mới vào nhà máy, nơi có khoảng 2,000 tay súng Ukraine trấn giữ.
Nga cũng hứa hẹn mở hành lang an toàn trong ngày Thứ Hai để khoảng 1,000 thường dân kẹt trong nhà máy có thể ra đi.
Tuy nhiên, phía Ukraine bày tỏ sự nghi ngờ, nói rằng Nga từng nhiều lần hứa hẹn nhưng lại rút lời. Nữ phó thủ tướng Ukraine, bà Iryna Vereshchuk, kêu gọi Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc di tản khỏi Mariupol. (V.Giang) [kn]

































































