NEW YORK, New York (NV) – Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư, đưa ra cảnh báo rằng có thể sẽ có hơn 8 triệu người Ukraine phải ra khỏi nước đi tị nạn trong năm nay, đồng thời kêu gọi tăng gấp đôi mức hỗ trợ cho những người bị mắc kẹt trong vùng giao tranh tại Ukraine, theo bản tin AFP.
Cho tới nay, có gần 5.3 triệu người Ukraine đã chạy khỏi nước để lánh nạn chiến tranh kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng vào ngày 24 Tháng Hai, tạo ra cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất ở Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, ban đầu tiên đoán có tới 4 triệu người sẽ di tản trong năm nay, cho biết sẽ cần $1.85 tỷ để hỗ trợ các nước láng giềng tiếp nhận người tị nạn Ukraine.
Bà Shabia Mantoo, phát ngôn viên của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tị Nạn (UNHCR), lưu ý tình hình xung đột tại Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp.
“Những cuộc di tản vẫn đang diễn ra hàng ngày, trên quy mô rộng lớn với tốc độ nhanh chóng, đây là điều chúng ta chưa từng thấy trong nhiều năm qua,” bà Mantoo khuyến cáo.
Chỉ sau hai tháng chiến tranh, số người tị nạn trong cuộc xung đột Ukraine dường như còn cao hơn so với Syria, quốc gia với 6.8 triệu công dân xin tị nạn sau 11 năm nội chiến.
Phụ nữ và trẻ em chiếm 90% trong số những người chạy ra ra nước ngoài lánh nạn, vì nam giới từ 18 đến 60 tuổi đủ điều kiện nhập ngũ không thể xuất cảnh.
UNHCR cho rằng các nước láng giềng có đủ năng lực để ứng phó với cuộc khủng hoảng, nhưng với quy mô người tị nạn lớn như thế này đòi hỏi nhiều sự hỗ trợ hơn nữa cho các dịch vụ bảo trợ xã hội.
Theo ước tính khoảng 60% người Ukraine chạy ra ngoại quốc lánh nạn – tức hơn 2.9 triệu người – đã đến Ba Lan. Ngoài ra, khoảng 7.7 triệu người đã phải rời khỏi nơi sinh sống nhưng vẫn ở bên trong Ukraine. Điều này có nghĩa là tổng cộng 12.7 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa di tản kể từ khi cuộc xâm lăng bắt đầu.
“Gần 13 triệu người nữa cũng được ước tính đang mắc kẹt trong các khu vực bị ảnh hưởng, hoặc không thể rời đi do các rủi ro về an ninh,” theo bà Mantoo.
Cơ quan Nhân Đạo Liên Hiệp Quốc (OCHA) hôm 26 Tháng Tư ước tính 15.7 triệu người ở Ukraine đang cần viện trợ nhân đạo, tăng so với con số trước đó là 12 triệu người.
OCHA đã tăng hơn gấp đôi số tiền cần thiết để hỗ trợ người dân ở Ukraine.
Hồi 1 Tháng Ba, cơ quan này kêu gọi $1.1 tỷ để giúp đỡ khoảng 6 triệu người trong nước trong vòng ba tháng. Nhưng đến hôm 26 tháng Tư, OCHA ước tính hơn $2.25 tỷ là cần thiết để giải quyết các nhu cầu đang gia tăng bên trong Ukraine cho đến đến hết Tháng Tám.
Ông Jens Laerke, phát ngôn viên của OCHA, nói rằng việc sửa đổi nhằm mục đích giúp 8.7 triệu người đang cần hỗ trợ nhất.
Theo ông Laerke, cho đến nay OCHA kêu gọi được $980 triệu từ các nhà tài trợ, tương đương 44% mức cần thiết. Vị phát ngôn viên này cho hay nhờ số tiền trên, Liên Hiệp Quốc và các đối tác đã hỗ trợ 3.4 triệu người bị ảnh hưởng chiến tranh tại Ukraine. (V.Giang) [qd]

































































