Wimbledon lo ngại Nga tham dự sẽ thúc đẩy một ‘cỗ máy tuyên truyền’

LONDON, Anh (NV) – Ban tổ chức giải Quần Vợt Wimbledon nói rằng cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự giải năm nay vì cuộc chiến ở Ukraine không phải là phân biệt đối xử, theo CNN hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư.

Ông Ian Hewitt, chủ tịch ban tổ chức, cho biết việc Nga xâm lược Ukraine đẩy các nhà tổ chức vào “một tình huống cực đoan và đặc biệt,” đồng thời cho biết thêm rằng quyết định thực hiện lệnh cấm cầu thủ được đưa ra phù hợp với chỉ thị của chính phủ Anh.

Trong hình là tay vợt Sergiy Stakhovsky, người Ukraine, giữ gìn an ninh cho quốc gia này. Sergiy từng đánh bại tay vợt Roger Federer nổi tiếng người Thụy Sĩ tại giải Wimbledon 2013. Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus dự giải năm nay vì sợ họ tuyên truyền cho cuộc xâm lược Ukraine. (Hình minh họa: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Những chỉ thị đó có nghĩa là các tay vợt Nga và Belarus sẽ không thể thi đấu giải quần vợt bắt đầu vào ngày 27 Tháng Sáu, dựa trên vị trí xếp hạng của họ, nhưng cũng cần họ phải đồng ý chống cuộc chiến ở Ukraine với một tuyên bố bằng văn bản.

“Đầu tiên, ngay cả khi chúng tôi chấp nhận sự tham dự của các tay vợt Nga và Belarus dù có tuyên bố bằng văn bản, chúng tôi sẽ vô cùng mạo hiểm nếu họ thành công hoặc việc tham dự Wimbledon được sử dụng để mang lại lợi ích cho bộ máy tuyên truyền của chế độ Nga, điều mà chúng tôi không thể chấp nhận,” ông Hewitt nói với các phóng viên vào Thứ Ba. “Thứ hai, chúng tôi có nhiệm vụ bảo đảm rằng không có hành động nào mà chúng tôi thực hiện có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của người chơi hoặc gia đình của họ.”

“Chúng tôi hiểu và vô cùng lấy làm tiếc về tác động của quyết định này đối với mọi cá nhân bị ảnh hưởng và rất nhiều người dân vô tội đang phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến khủng khiếp này.”

“Quyết định đúng đắn và có trách nhiệm”

Quyết định này vấp phải sự chỉ trích từ các hiệp hội quần vợt quốc tế, bao gồm ATP và WTA Tours, và một số tay vợt, trong đó có đương kim vô địch nam Novak Djokovic và Andrey Rublev, tay vợt số 8 thế giới người Nga, những người gọi động thái này là “phi lý” và “ hoàn toàn là phân biệt đối xử.”

“Đó không phải là sự phân biệt đối xử trong hình thức đang được nói,” ông Hewitt tuyên bố. “Đó là một quan điểm được coi là đạt được về quyết định đúng đắn và có trách nhiệm trong mọi trường hợp.”

Ông nói thêm: “Chúng tôi biết rằng họ [Nga] có lịch sử sử dụng thể thao để thúc đẩy mục tiêu của họ và đó là một vấn đề nghiêm trọng đối với chúng tôi mà chúng tôi không thể chấp nhận để Wimbledon là một phần của mục tiêu đó.”

Điện Kremlin trước đó nói rằng lệnh cấm các tay vợt Nga tham dự Wimbledon do Nga xâm lược Ukraine là “không thể chấp nhận được.”

“Việc biến các vận động viên trở thành nạn nhân của một số định kiến ​​chính trị, âm mưu, hành động thù địch đối với đất nước chúng ta là không thể chấp nhận được. Người ta chỉ có thể bày tỏ sự hối tiếc ở đây,” ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên chính phủ Nga, phát biểu trong cuộc họp báo với các phóng viên hồi đầu tháng.

Trong khi các tay vợt cá nhân của Nga và Belarus được phép thi đấu tại ATP và WTA Tours với tư cách trung lập, đây là lần đầu tiên họ bị cấm thi đấu trong một giải quần vợt danh tiếng.

Quyết định của Câu Lạc Bộ Quần Vợt Sân Cỏ Anh (AELTC) áp dụng cho tất cả các giải quần vợt đấu trên sân cỏ của Anh năm nay, cũng như tại giải quần vợt lớn.

(Hình minh họa: Ryan Pierse/Getty Images)

Tay vợt Andrey Rublev từng viết câu “No war please” trên máy quay TV trong trận đấu chỉ vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai.

Ngoài Andrey Rublev, các tay vợt người Nga và Belarus sẽ không được tham dự Wimbledon năm nay gồm có Daniil Medvedev, tay vợt số 2 thế giới, và Aryna Sabalenka của Belarus, hiện đang xếp thứ tư thế giới và từng vào bán kết Wimbledon năm ngoái, và Victoria Azarenka, cựu số 1 thế giới.

Bà Sally Bolton, giám đốc điều hành Wimbledon, nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang đối thoại liên tục với các tay vợt, các chuyến du đấu, Liên Đoàn Quần Vợt Quốc Tế (ITF), và với các đồng nghiệp của chúng tôi, và sẽ tiếp tục làm việc với họ trong những tuần tới.

Bà Bolton nói thêm rằng một số tuy vợt bị ảnh hưởng đã được hỏi ý kiến ​​trước khi đưa ra quyết định về lệnh cấm, nhưng từ chối đưa ra chi tiết cụ thể về những cuộc trò chuyện đó.

Bà cũng nhấn mạnh rằng lệnh cấm hiện tại chỉ liên quan đến “các tay vợt,” nhưng cho biết giải đấu sẽ từ chối các yêu cầu công nhận từ các phương tiện truyền thông Nga.

Các cuộc đàm phán giữa Wimbledon và chính phủ Anh đang diễn ra về việc liệu các nhân viên hỗ trợ và huấn luyện viên người Nga và Belarus có được phép tham dự giải đấu hay không.

Tuần trước, ông Steve Simon, giám đốc điều hành WTA, nói với ông Simon qua The Tennis Podcast rằng việc cấm các tay vợt Nga và Belarus là “cực kỳ đáng thất vọng.”

“Một điều mà chúng tôi luôn thống nhất [trong quần vợt] là việc tham gia các sự kiện của chúng tôi … luôn dựa trên thành tích và không có sự phân biệt,” ông Steven Simon nói.

Trong một tuyên bố vào tuần trước, ATP Tour cũng cho biết quyết định loại một tay vợt dựa trên quốc tịch của họ là “vi phạm thỏa thuận của chúng tôi với Wimbledon quy định rằng việc nhập cảnh của tay vợt chỉ dựa trên bảng xếp hạng của ATP.

Ban tổ chức Wimbledon cũng thông báo vào hôm Thứ Ba rằng các tay vợt sẽ không bắt buộc phải chích vaccine đầy đủ chống lại COVID-19 để thi đấu trong giải đấu năm nay, giải đấu dự kiến ​​sẽ diễn ra trong điều kiện bình thường mà không có các biện pháp đối phó với virus. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT