AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Lê Văn Mót, cựu trưởng Công An Phú Quốc, nay thuộc tỉnh An Giang, bị kết án 18 năm tù với cáo buộc “lừa đảo.” Theo báo VnExpress hôm 18 Tháng Chín, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Hằng, “em gái nuôi” của bị cáo Mót, lãnh tổng cộng 30 năm tù vì “lừa đảo” và “rửa tiền.”
Cáo trạng vụ án cho hay, hồi năm 2021, khi còn tại vị ghế trưởng Công An Phú Quốc, bị cáo Mót quen Hằng và nhận bà này làm “em gái nuôi.”

Hai người sau đó cùng tham gia nhiều vụ buôn bán đất rừng, trong đó có việc nhận làm giấy tờ đất dù biết không thể thực hiện, tạo lòng tin để lừa người khác chuyển tiền.
Bị cáo Hằng bị cáo buộc đứng ra nhận tiền của nhiều nạn nhân, trong lúc bị cáo Mót giúp sức hoặc tham gia một số vụ.
Có ít nhất bốn nạn nhân đã chuyển khoản cho bị cáo Hằng 60 tỷ đồng ($2.3 triệu).
Bị cáo Mót nhận 8 tỷ đồng ($307668).
Tại phiên tòa, bị cáo Mót không nhận tội và phủ nhận việc bàn bạc, thống nhất với Hằng về việc lừa đảo người khác.
Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho rằng bị cáo Mót lấy tư cách trưởng Công An Phú Quốc để hứa hẹn, tạo lòng tin cho các nạn nhân.
Trong các phi vụ lừa đảo, bị cáo Hằng là người ký hợp đồng và nhận tiền.
Nữ bị cáo sau đó chuyển tiền qua các tài khoản khác nhau để mua nhà đất và thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền.
“Chỉ có sự thống nhất ý chí, hành động của cả hai mới thực hiện được trót lọt vụ lừa đảo,” Hội Đồng Xét Xử nhận định.

Phán quyết nêu trên được tuyên sau khi tòa cho rằng hành vi của hai bị cáo Mót và Hằng “rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều nạn nhân và trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, gây hậu quả rất lớn.”
Ngoài mức án, hai bị cáo còn bị tòa tuyên bồi thường cho các nạn nhân tổng cộng 44.5 tỷ đồng ($1.7 triệu). (N.H.K) [dt]












