WASHINGTON, DC (NV) – Một nghiên cứu mới vừa được công bố hôm Thứ Năm, 28 Tháng Tư, trên tạp chí Nature cho thấy biến đổi khí hậu tạo cơ hội để hàng ngàn loại virus mới lây lan giữa các loại động vật đến năm 2070. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, theo AP.
Theo cuộc nghiên cứu, nguy cơ này càng cao hơn ở Châu Phi và Châu Á, những nơi từng là điểm nóng xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người hoặc ngược lại trong vài thập niên qua, chẳng hạn cúm, HIV, Ebola và COVID-19.

Trong nghiên cứu lần này, các nhà khoa học sử dụng một mô hình để kiểm tra thử cách thức hơn 3,000 loại động vật có vú di cư và lây truyền virus trong 50 năm tới nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2 độ C (3.6 độ F). Kết quả cho thấy chỉ tính riêng động vật có vú thì việc lây lan virus giữa các loài là hơn 4,000 lần. Nghiên cứu lần này không tiến hành với chim và các sinh vật biển.
Các nhà nghiên cứu cho biết không phải tất cả virus đều lây sang người hoặc tạo ra đại dịch với quy mô lớn như virus Corona. Tuy nhiên, nếu số lượng virus lây lan giữa các loài tăng thì nguy cơ lây sang người cũng tăng.
Trong một cuộc họp báo hôm 27 Tháng Tư, các nhà nghiên cứu cho biết những nghiên cứu trước đây chỉ mới xem xét mối liên hệ giữa phá rừng, tuyệt chủng, buôn bán động vật hoang dã với việc bệnh dịch lây từ động vật sang người. Có rất ít nghiên cứu về cách thức biến đổi khí hậu có thể tăng nguy cơ lây truyền bệnh dịch.
Ông Colin Carlson, đồng tác giả nghiên cứu và là giáo sư sinh học tại đại học Georgetown University, cho biết nghiên cứu này đề cập đến hai khủng hoảng trầm trọng nhất mà nhân loại đang đối mặt: đó là biến đổi khí hậu và bệnh truyền nhiễm.
Nhiều chuyên gia về biến đổi khí hậu và bệnh truyền nhiễm đồng ý rằng việc trái đất nóng lên có thể dẫn đến nguy cơ xuất hiện một số loại virus mới.
Nhà Sinh Học Daniel R. Brooks thuộc đại học University of Nebraska cho biết nghiên cứu này chỉ ra được mối đe dọa của biến đổi khí hậu khi làm tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm.
Trong khi đó ông Aaron Bernstein, bác sĩ nhi khoa và quyền giám đốc của Trung Tâm Khí Hậu, Y Tế Và Môi Trường Toàn Cầu của Harvard T.H. Chan School of Public Health, nói rằng nghiên cứu là một sự xác nhận đối với những nghi ngờ bấy lâu về ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu đối với bệnh truyền nhiễm.
“Đặc biệt, nghiên cứu cho thấy mối liên hệ này có thể xảy ra với tần suất lớn hơn và tại những nơi đông dân cư sinh sống,” ông phát biểu.
Ông Gregory Albery, nhà sinh thái học về bệnh tại đại học Georgetown University, cho biết vì việc khí hậu nóng lên từng làm tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm, do đó thế giới cần nỗ lực nhiều hơn để tìm hiểu và chuẩn bị cho tình trạng này.
Trong khi đó, nhà nghiên cứu Carlson, người cũng ở trong Ủy Ban Liên Chính Phủ Về Biến Đổi Khí Hậu, cho rằng thế giới nên giảm khí nhà kiếng và loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch để giảm nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.
Còn ông Jaron Browne, giám đốc tổ chức môi trường Grassroots Global Justice Alliance, cho biết nghiên cứu chỉ ra được những bất công mà người dân ở Châu Á và Châu Phi đang đối mặt. Bởi vì họ phải chịu nguy cơ bệnh truyền nhiễm cao nhất, trong khi họ không phải là những người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc biến đổi khí hậu. (V.Giang) [qd]







































































