Việt Nam, Nhật Bản tăng cường hợp tác thương mại, an ninh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhật Bản và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác an ninh, thương mại và kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida loan báo như vậy trong cuộc họp báo chung với ông Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính sau cuộc họp ở Hà Nội hôm 1 Tháng Năm, và sau đó ông tiếp tục lên đường công du Thái Lan.

Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính (trái) đón tiếp Thủ Tướng Nhật Fumio Kishida tại Hà Nội ngày 1 Tháng Năm, 2022. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

“Chúng tôi sẽ gia tăng quan hệ song phương hầu giúp nền kinh tế của hai nước hồi phục rõ nét sau đại dịch COVID-19,” ông Kishida nói trong cuộc họp báo.

Dịp này, theo Reuters, ông Phạm Minh Chính cũng cho hay hai bên “đồng ý gia tăng hợp tác để phục hồi thương mại sau đại dịch, cải thiện chuỗi cung ứng và năng lượng chuyển tiếp (giảm thiểu tùy thuộc vào nhiệt điện than) căn cứ theo lợi ích chung.”

Nhật Bản là nước viện trợ giúp Việt Nam phát triển nhiều nhất trong khi là nhà đầu tư ngoại quốc hàng thứ ba tại Việt Nam. Mậu dịch hai chiều tăng 8.4% năm ngoái, đạt gần $43 tỉ, theo số liệu của Hải Quan CSVN.

Ông Kishida cho hay ông và ông Chính đã thảo luận về phản ứng của khu vực đối với cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine, vấn đề tranh chấp tại Biển Đông. Nhật lên án Nga xâm lăng Ukraine trong khi CSVN giữ thái độ trung lập.

“Chúng tôi đồng ý rằng dùng sức mạnh để thay đổi nguyên trạng thì không chấp nhận được,” ông Kishida đề cập vấn đề Ukraine. “Chúng tôi đồng ý là cuộc chiến phải chấm dứt ngay lập tức.” Ông cho hay thêm là cả hai cũng chống lại bất cứ nỗ lực nào dùng sức mạnh thay đổi nguyên trạng trên Biển Đông.

Dip này ông Phạm Minh Chính loan báo viện trợ nhân đạo $500,000 cho Ukraine qua các tổ chức quốc tế dù hồi Tháng Ba, nhà cầm quyền CSVN đã ngăn cản không cho tòa Đại Sứ Ukraine tại Hà Nội tổ chức gây quỹ đối phó với cuộc xâm lăng của Nga.

Ông Chính cho hay Việt Nam bắt đầu xuất cảng nhãn lồng sang Nhật từ Tháng Chín tới đây sau khi một số trái cây khác đã xuất cảng như bưởi, bơ, chôm chôm đồng thời mở cửa thị trường cho nho của Nhật.

Tàu ngầm Nhật Bản Shoryu thăm cảng Cam Ranh hồi năm 2020. (Hình: JMSDF)

Báo chí tại Việt Nam thuật lời thủ tướng Nhật nói tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản là “không giới hạn.”

Đại diện hai nước đã ký 22 văn bản hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai bên sau cuộc họp của hai ông thủ tướng mà báo chí của Việt Nam ca ngợi “nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.”

Việt Nam và Nhật Bản ký thỏa hiệp “Đối tác chiến lược sâu rộng” năm 2014. Từ đó đến nay, mối quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế và an ninh quốc phòng được cải thiện rất nhiều.

Tháng Mười Một năm ngoái, Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính đến Tokyo khi ông Fumio Kishida được tín nhiệm là thủ tướng mới vài tuần lễ.

Ông Kishida cũng từng đến Việt Nam khi còn là ngoại trưởng Nhật Bản. Việt Nam cũng có khoảng 450,000 người vừa là du học sinh hay xuất cảng lao động tại rất nhiều thành phố Nhật Bản. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT