Xăng lại tăng giá, đẩy lạm phát lên cao hơn tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lạm phát tại Việt Nam đang bị đẩy lên cao hơn khi giá cả hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt xăng dầu, tăng nhanh theo các biến động thế giới.

Nhiều chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam những ngày gần đây đều đưa ra những nhận định cho thấy “sức ép lạm phát” tiếp tục đè mạnh lên nền kinh tế tại Việt Nam trong năm 2022. Giá xăng dầu, các loại thực phẩm và dịch vụ tăng mạnh, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine.

Dòng người chờ đổ xăng tại một cây xăng ở trung tâm Hà Nội khi nghe tin xăng sắp lên giá. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/GettyImages)

Ông Trần Toàn Thắng, trưởng Ban Dự Báo Kinh tế Ngành và Doanh Nghiệp của Trung Tâm Thông Tin và Dự Báo Kinh Tế Xã Hội, trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN, được Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời dự báo hôm Thứ Hai 16 Tháng Năm.

Ông Thắng cho rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bốn tháng đầu năm 2022 tăng 2.1%, dù đã cao hơn năm ngoái, nhưng từ nay đến cuối năm “nền kinh tế còn nhiều biến động nên CPI khó giữ được ở mức tăng dưới 4%.”

Ông Thắng chỉ nói rất dè dặt mà không nói rõ hơn nhưng ông Nguyễn Bích Lâm, một chuyên viên kinh tế khác, trước đây là tổng cục trưởng Tổng Cục Thống Kê, nói rõ hơn dựa trên các yếu tố thúc đẩy lạm phát, nói lạm phát có thể từ 4% đến 4.5% năm nay.

Một số chuyên viên khác cho rằng với sự bất định của giá xăng dầu mà giới chuyên viên quốc tế tiên đoán còn lên cao hơn nữa những tháng sắp tới, lạm phát của Việt Nam còn cao hơn nhiều nữa.

Lạm phát, nói một cách giản dị, là trị giá của động nội tệ bị giảm bớt khi cùng một số tiền, người ta mua được ít hàng hóa hơn. Sự khốn đốn của quần chúng là đồng lương, số tiền kiếm được đã quá nhỏ nhoi và giới hạn, lại mua được ít hơn những thứ cần thiết cho cuộc sống.

Từ ngày 11 Tháng Năm, liên bộ Tài Chính và Công Thương CSVN quyết định đồng loạt tăng giá các loại xăng dầu lên sát 30,000 đồng một lít. Hai lần tăng giá chỉ trong tháng này “làm đời sống dân thêm khó khăn khi mọi dịch vụ, phí, cước vận tải, giá cả thực phẩm đều trên đà lên giá”, báo Thời Báo Tài Chính của Bộ Tài Chính CSVN nhìn nhận hôm 16 Tháng Năm.

Hai năm trước đây, giá xăng dầu các loại tại Việt Nam chỉ trên dưới khoảng 11,000 đồng một lít. Giá xăng dầu tại Việt Nam luôn luôn cao hơn các nước khác trong khu vực, trong khi lợi tức đầu người lại thấp hơn nhiều.

Nhân viên trạm xăng trên đường Trường Chinh (Quận Tân Bình, Sài Gòn) điều chỉnh giá loại xăng RON95-V chiều 11 Tháng Năm 2022. (Hình: VNExpress)

Ngày đầu năm 2022, nhà cầm quyền CSVN ra nghị quyết về “chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội” năm nay là tăng trưởng kinh tế từ 6% đến 6.5%, lợi tức đầu người trung bình $3,900, lạm phát kềm giữ dưới 4%. Những gì đang diễn ra cho thấy lạm phát tại Việt Nam sẽ không như chế độ mong đợi.

Tháng trước, Quỹ Tiền Tế Quốc Tế (IMF) dự báo lạm phát của Việt Nam đến cuối năm có thể tới 3.9%, tức tăng gấp đôi mức độ lạm phát của năm ngoái, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tăng trưởng kinh tế.

Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) , một định chế tài trợ phát triển khác, cũng từ dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2022 khoảng 3.8%.

Bây giờ, chính các chuyên viên của CSVN còn phải nhìn nhận không thể kìm giữ lạm phát dưới mức 4%.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT