LVIV, Ukraine (NV) – Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine vào sáng sớm ngày Thứ Ba, 17 Tháng Năm, giờ địa phương, loan báo nhiệm vụ cố thủ nhà máy thép Azovstal tại cảng Mariupol của các đơn vị quân đội quốc gia này nay đã chấm dứt, và khẳng định sẽ làm đủ mọi cách để giải cứu “những anh hùng trong thời đại chúng ta.”
Theo bản tin của CNN, hàng trăm thương binh Ukraine, với nhiều người trong tình trạng trầm trọng, đã được di tản khỏi Azovstal.

Trong đoạn video phổ biến tới báo chí, thứ trưởng quốc phòng Ukraine, bà Hanna Malyar, cũng cho biết là một số tay súng Ukraine hiện vẫn còn ở trong xưởng Azovstal.
Bà Malyar nói rằng có 51 người bị thương tích trầm trọng được đưa về bệnh viện tại Novoazovsk, nơi thành phần ly khai thân Nga đang kiểm soát. Có 211 người khác được đưa về Olenivka, khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát, qua hành lang nhân đạo.
Bà Malyar cũng nói rằng các “thủ tục trao đổi” sẽ được tiến hành để tất cả mọi quân nhân Ukraine được trở về.
Tổng Thống Ukraine Voldymyr Zelensky trong bài diễn văn đọc tối ngày Thứ Hai rằng “Đất nước Ukraine cần những người anh hùng Ukraine sống sót trở về.”
Ông cũng ngỏ lời cám ơn quân đội Ukraine, các thương thuyết gia, Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc.
Ông Zelensky nói thêm “Các nỗ lực để đưa người lính của chúng ta trở về vẫn tiếp tục, và công việc này cần sự khéo léo và cần thời gian.”
Bộ Quốc Phòng Nga trước đó cho hay một cuộc ngưng bắn được tiến hành để có thể di tản thương binh Ukraine, theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti.

Thành phố cảng chiến lược Mariupol đã hứng chịu cuộc tấn công tàn bạo của quân đội Nga trong liên tiếp 82 ngày. Nơi này đã trở thành một biểu tượng của sự hào hùng bất khuất của quân dân Ukraine khi đối đầu với quân xâm lược Nga.
Đài truyền hình RT của Nga vào tối ngày Thứ Hai chiếu hình ảnh cho thấy từ 10 đến 12 xe buýt đủ loại rời khỏi nhà máy. Các xe này gồm cả xe dân sự và xe cứu thương.
Trong video, bà Malyar nói những người lính cố thủ ở Mariupol đã cầm chân được lính Nga, giúp cho Ukraine có đủ thời giờ để huy động lực lượng trừ bị, củng cố đội ngũ và nhận sự trợ giúp từ đồng minh.
Bà nói thêm “Đáng tiếc là chúng ta không có cơ hội giải vây cho Azovstal.”
Trung Đoàn Azov, lực lượng cố thủ ở Azovstal, tối hôm Thứ Hai cũng đưa ra bản thông cáo nói rằng “toàn thể quân nhân căn cứ Mariupol tuân lệnh bộ chỉ huy là phải bảo toàn sinh mạng.”
Bản thông cáo cũng nói rõ “Toàn thể quân nhân cố thủ ở Mariupol đã hoàn tất nhiệm vụ giao phó dù gặp nhiều khó khăn, cầm chân được lực lượng địch đông gấp bội trong liên tiếp 82 ngày đêm.” (V.Giang) [kn]

































































