Hồng Thập Tự Quốc Tế lập danh sách tù binh Ukraine tại Mariupol

KIEV, Ukraine (NV) – Có thêm hàng trăm quân nhân Ukraine từng cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol đã ra hàng hôm Thứ Năm, 19 Tháng Năm, nâng tổng số cho tới nay lên khoảng 1,700 người, theo giới chức Nga, trong khi có sự lo ngại của thế giới rằng các quân nhân này sẽ bị ngược đãi, trả thù, một khi lọt vào tay chính quyền Nga.

Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết cơ quan Hồng Thập Tự Quốc Tế đang tìm cách ghi danh tất cả những người lính này là tù binh chiến tranh, trong nỗ lực nhằm giúp họ được đối xử nhân đạo theo đúng như công ước Geneva về tù hàng binh.

Một người lính Ukraine ở nhà máy thép Azovstal. (Hình: Dmytro ‘Orest’ Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment /AFP via Getty Images)

Trong khi đó, tại phiên tòa xử tội ác chiến tranh đầu tiên ở Ukraine, một lính Nga khai trước tòa rằng đã bắn vào đầu một người dân Ukraine không võ trang, theo lệnh của một sĩ quan chỉ huy, và xin người quả phụ tha thứ cho anh ta.

Vợ người đàn ông bị giết nói với tòa rằng bà muốn hung thủ phải bị án tù chung thân. Tuy nhiên, bà cũng sẵn lòng trao đổi hung thủ để lấy về những người lính Ukraine phải đầu hàng ở Azovstal.

Tại Mariupol, cuộc bao vây khốc liệt kéo dài gần ba tháng khiến cảng chiến lược này trở thành một biểu tượng của tinh thần chiến đấu hào hùng, nhưng cũng là sự tàn ác đến mức độ kinh hoàng của chiến tranh, đang đi vào kết cuộc khi các tay súng quân chính phủ Ukraine tiếp tục rời khỏi các địa đạo trong nhà máy Azovstal để ra hàng, theo lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Đội Ukraine nhằm bảo toàn tính mạng.

Quân đội Nga nói có khoảng 1,730 người lính Ukraine đã ra hàng từ hôm Thứ Hai tới nay. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người ở trong nhà máy. Giới chức Nga trong vài tuần lễ gần đây nói rằng có khoảng 2,000 lính Ukraine cố thủ nơi này.

Lính Nga ở Mariupol. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)

Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế (ICRC) nói đã thiết lập hồ sơ hàng trăm tù binh Ukraine tại nhà máy Azovstal, theo thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

Mỗi người lính Ukraine tại đây điền vào phiếu cho biết các chi tiết cá nhân như tên tuổi và tên của người thân để có thể liên lạc.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) kêu gọi Hồng Thập Tự phải được quyền thăm viếng các quân nhân Ukraine vì từng xảy ra việc lính Nga và thành phần ly khai do họ hậu thuẫn bắn giết bừa bãi, nói rằng “không thể nào để những người chiến đấu ở Azovstal bị cùng chung số phận.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT