Giới chức y tế: Hơn 30% dân Mỹ nên cân nhắc đeo khẩu trang

WASHINGTON, DC (NV) – Do các ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng tại Mỹ và với tình hình có thể tồi tệ hơn trong những tháng tới, giới chức y tế liên bang hôm Thứ Tư, 18 Tháng Năm, khuyến cáo những khu vực có dịch bệnh tăng cao nên xem xét ban hành lại đeo khẩu trang trong các tòa nhà, theo AP.

Hiện nay khoảng 1/3 (hơn 30%) dân số Mỹ sống trong các khu vực được xem là có nguy cơ cao – phần lớn ở Đông Bắc và Trung Tây. Đó là những nơi mà mọi người nên cân nhắc đeo khẩu trang ở các không gian trong nhà. Tuy nhiên những nơi khác cũng không được chủ quan, theo giới hữu trách.

Một số người đeo khẩu trang bên trong một cửa tiệm ở thành phố New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), kêu gọi các nhà lãnh đạo nên sử dụng các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang ở các không gian trong nhà cũng như tăng cường việc xét nghiệm và điều trị.

Tuy nhiên giới chức khá thận trọng, không đưa ra dự đoán chắc chắn, chỉ nói rằng tình hình dịch diễn biến như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Hồi tuần trước, Bác Sĩ Ashish Jha, điều phối viên COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, khuyến cáo nước Mỹ sẽ dễ bị ảnh hưởng COVID-19 trong mùa Thu và mùa Đông nếu Quốc Hội không nhanh chóng thông qua các nguồn tài trợ để có thêm nhiều vaccine và phương pháp điều trị.

Ông cho hay hiện Mỹ đang tụt hậu so với các quốc gia khác trong việc bảo đảm nguồn cung vaccine COVID-19 thế hệ mới. Trong khi đó các cơ sở sản xuất bộ xét nghiệm tại nhà trong nước đang dần đóng cửa dây chuyền hoặc cắt giảm nhân công vì nhu cầu giảm. Chỉ khi chính phủ Mỹ chi thêm tiền để mua các bộ xét nghiệm thì các nơi sản xuất mới có thể tiếp tục hoạt động.

Ông khuyến cáo điều này sẽ khiến Mỹ phụ thuộc vào các quốc gia khác khi có nhu cầu sử dụng bộ xét nghiệm, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nếu bùng phát dịch.

Hiện tại dịch bệnh kéo dài hai năm rưỡi, và nước Mỹ từng trải qua năm đợt bùng phát dịch COVID-19. Đợt bùng phát dịch thứ năm diễn ra vào Tháng Mười Hai, 2021, và Tháng Giêng, 2022, vì biến thể Omicron.

Một số chuyên gia lo lắng nước Mỹ đang có dấu hiệu xảy ra đợt bùng phát dịch thứ sáu vì một số biến thể phụ của Omicron.

Bác Sĩ Walensky cho biết các ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng đều trong năm tuần qua. Mức tăng toàn quốc trong tuần trước là 26%. Số ca nhập viện cũng tăng 19% trong tuần trước.

Bà Walensky cho biết có hơn 32% dân số đang sống ở những nơi có mức độ COVID-19 từ trung bình đến cao, trong đó có 9% sống ở nơi có mức độ COVID-19 cao nhất. Đó là những khu vực mà người dân nên đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác.

Trong tuần trước, có thêm 8% người Mỹ sống tại những khu vực có mức độ COVID-19 từ trung bình đến cao.

Giới chức lo ngại rằng khả năng miễn dịch đang giảm và các biện pháp phòng dịch được nới lỏng khắp cả nước có thể làm tăng các ca nhiễm COVID-19. Mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi, được khuyến khích chích mũi vaccine tăng cường.

Trong khi đó một số chuyên gia y tế cho rằng chính phủ nên có những biện pháp rõ ràng và quyết liệt hơn.

Bác Sĩ Lakshmi Ganapathi, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học Harvard University, cho biết các hướng dẫn cộng đồng của CDC đang gây nhầm lẫn cho công chúng và không đưa ra cái nhìn rõ ràng về mức độ lây truyền virus trong cộng đồng.

Theo bà, chính phủ đưa ra khuyến nghị nhưng không đặt ra luật, rồi để cho các cá nhân tự chọn biện pháp phù hợp. Tuy nhiên điều này không hiệu quả, vì các biện pháp phòng dịch chỉ hoạt động tốt nếu mọi người cùng thực hiện. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT