SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một số phụ huynh ở Sài Gòn bày tỏ lo lắng khi biết con họ đang được chích vaccine ngừa COVID-19 đã hết hạn.
Báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Năm trấn an độc giả rằng theo Bộ Y Tế CSVN, vaccine hết hạn trên nhãn nhưng “được cập nhật hạn dùng sẽ không thay đổi phẩm chất, an toàn, hiệu quả.”

Theo bản tin, bà NHN ở quận Tân Bình, đưa con là học sinh lớp 6 đến điểm chích ngừa trường Hoàng Hoa Thám để chích liều hai vaccine COVID-19. Sau khi con mình được chích, bà có hỏi nhân viên y tế về thời hạn sử dụng của loại vaccine và được trả lời “lô vaccine đã hết hạn, tuy nhiên đã được Bộ Y Tế gia hạn thêm.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn phản hồi của bà Nguyễn Thanh Trang, giám đốc Trung Tâm Y Tế quận Tân Bình, nói: “Lô vaccine đang được chích cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ghi thời hạn sử dụng đến 17 Tháng Năm, 2022. Tuy nhiên, đã được Bộ Y Tế gia hạn sử dụng kéo dài thêm hai tháng, tức đến đến 17 Tháng Bảy.”
Bà Trang giải thích thêm rằng lô vaccine hết hạn “được bảo quản theo đúng quy định và bảo đảm về mặt phẩm chất, an toàn.”
“Vaccine COVID-19 là vaccine mới, hạn dùng ban đầu được cấp ngắn, sau này các cơ quan chuyên môn theo dõi, đánh giá và đều đã cho phép gia hạn,” bà Trang nhấn mạnh.
Tờ Tuổi Trẻ không xác nhận loại vaccine hết hạn là của hãng nào nhưng cho biết, hồi đầu Tháng Ba, Cục Quản Lý Dược, Bộ Y Tế, đồng ý nới hạn dùng của vaccine COVID-19 của hãng Moderna từ bảy tháng lên chín tháng kể từ ngày sản xuất in trên nhãn, ở điều kiện bảo quản âm 25 độ C đến âm 15 độ C.

Ngoài ra, Bộ Y Tế khẳng định việc cập nhật hạn dùng đối với loại vaccine này “không làm thay đổi phẩm chất, an toàn, hiệu quả.”
Vụ chích vaccine “nới đát” cho trẻ em ở Sài Gòn diễn ra trong bối cảnh các tỉnh thành ở Việt Nam đang đồng loạt chích liều vaccine thứ tư, tức mũi tăng cường thứ nhì, chủ yếu cho những người trên 50 tuổi hoặc suy giảm miễn dịch.
Vài tháng trước, thời điểm Việt Nam mở đợt chích liều vaccine thứ ba cho người dân, trên mạng xã hội dấy lên lo ngại về loại vaccine “nới đát” được dùng cho việc này. Tuy vậy, các báo dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, cho rằng “việc gia hạn vaccine được thực hiện theo thông lệ của quốc tế, chứ Việt Nam không tự động gia hạn.” (N.H.K) [qd]





















































































































































