Indonesia than phiền tàu đánh cá Việt Nam gia tăng xâm nhập

JAKARTA, Indonesia (NV) – Indonesia than phiền là các tàu đánh cá của Việt Nam gia tăng xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của họ trong năm 2022.

Theo đó, nguyên nhân là vì Indonesia lơi lỏng trong các hoạt động tuần tra. Dữ kiện theo dõi tàu biển và hình ảnh vệ tinh xác nhận sự có mặt của các tàu nước ngoài.

Một tàu đánh cá của Việt Nam bị tàu tuần Indonesia bắt năm 2021. (Hình: Cảnh sát biển Indonesia)

Một cách chi tiết hơn, tổ chức có tên là Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) nói, trong số những tín hiệu tàu biển bất hợp pháp, tính từ đầu Tháng Hai đến ngày 22 Tháng Tư, có 34 tàu của Việt Nam trong tổng số 107 tín hiệu tàu nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp ở vùng biển vừa kể của Indonesia.

Sở ngư nghiệp địa phương đã nhiều lần báo cáo với chính quyền Natuna là họ bắt gặp tàu đánh cá của Việt Nam ở khu vực. Một tổ chức ngư nghiêp ở địa phương kêu rằng nguồn lợi từ thủy sản của họ bị thiệt hại tới 50% vì các hoạt động khai thác lậu của các tàu đánh cá nước ngoài.

Viên chức này kêu rằng các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam có khi vào chỉ cách đảo Natuna lối 38 hải lý (70km) dù là ban ngày.

Từ năm 2015 đến 2019, tàu tuần Indonesia đã bắt giữ 603 tàu đánh cá nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp trong vùng biển đặc quyền kinh tế của họ. Trong đó, tàu đánh cá Việt Nam bị bắt giữ nhiều nhất với 234 tàu. Hai năm kế tiếp, Indonesia chỉ bắt giữ 54 tàu đánh cá của Việt Nam nhưng sang năm nay chưa bắt giũa tàu nào cả trong khi dấu hiệu khai thác lậu lại gia tăng.

Theo tổ chức kể trên, nhiều phần thủy sản trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã bị khai thác quá độ đến nguy cơ cạn kiệt. Lượng hải sản Việt Nam đánh bắt được thống kê gia tăng gấp 5 lần từ 1981 đến 2009 trong khi số lượng tàu đánh cá có khả năng đánh bắt xa bờ, tức tới các vùng biển bên ngoài đặc quyền của Việt Nam tăng lên đến 130,000 tàu vào năm 2011.

Những rắc rối về khai thác hải sản vùng biển Natuna đã kéo dài suốt nhiều năm mà hai chính phủ Indonesia và Việt Nam đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt khoát.

Họ còn than phiền rằng các tàu đánh cá của Việt Nam thuộc loại tàu giã cào tức tàu kéo lưới đơn hoặc đôi, không những vét các loại thủy sản tận đáy biển mà còn gây thiệt hại cho các rạn san hô.

Ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ. (Hình: Bộ Ngư Nghiệp Indonesia)

Mấy năm trước, Indonesia rất cứng rắn với các tàu nước ngoài khi thác thủy sản trái phép. Nhiều tàu bị bắt giữ đã bị gài chất nổ, cho chìm xuống biển trong khi hàng ngàn ngư dân Việt Nam bị bỏ tù.

Trước áp lực của Liên Âu đòi cấm CSVN xuất cảng hải sản nếu không chận đứng nạn khai thác lậu, nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc tàu cá phải gắn máy định vị để không xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế của nước khác. Tuy vậy, nạn đánh cá lậu vẫn thấy xảy ra. Một số tàu đã tắt máy định vị để tránh bị theo dõi trên biển.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT