Ngôi sao bóng rổ LeBron James trở thành tỷ phú NBA

LOS ANGELES, California (NV) – LeBron James chính thức là tỷ phú.

Theo tạp chí Forbes hôm 2 Tháng Sáu, ngôi sao bóng rổ của đội Los Angeles Lakers có tích sản ước tính trị giá $1 tỷ, trở thành tỷ phú đầu tiên đang khoác áo cho một câu lạc bộ NBA.

LeBron James, tỷ phú đầu tiên của NBA, chơi trận All Star Game 2022. (Hình: Jason Miller/Getty Images)

Cầu thủ bóng rổ duy nhất khác có tài sản giá trị 10 con số là Michael Jordan, nhưng phải mất 11 năm sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ của Chicago Bulls mới được mệnh danh là “cầu thủ bạc tỷ,” nhờ cổ phần ông có trong đội bóng rổ Charlotte Hornets tăng lên 89.5% vào năm 2014.

Mặc dù James kiếm được hơn $385 triệu tiền lương trước khi trừ thuế trong 19 năm chơi bóng rổ nhà nghề của mình, nhưng theo Forbes, phần lớn tài sản của anh tăng lên nhờ tích lũy phần lớn “nghề” bóng rổ và những hiểu biết để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thể thao trong vài năm qua.

Những khoản đầu tư đó giúp anh tăng giá trị tài sản ròng của mình được ước tính trên $1 tỷ trong thời gian gần đây.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 với tạp chí GQ, James từng bộc lộ muốn trở thành tỷ phú.

“Nếu điều đó đã xảy ra. Đó là cột mốc quan trọng nhất của tôi. Rõ ràng là tôi muốn tối đa hóa công việc kinh doanh của mình. Và nếu tôi tình cờ đạt được nó, nếu tôi tình cờ trở thành một ‘cầu thủ bạc tỷ,’ tôi sẽ rất phấn khích,” LeBron James nói lúc đó.

LeBron kiếm tiền từ đâu?

Theo phân tích của Forbes, nguồn doanh thu lớn nhất của James có từ những lĩnh vực khác nhau.

Về lĩnh vực tiếp thị và thương hiệu thể thao, James đầu tư $300 triệu vào công ty Spring Hill.

Đây là một công ty sản xuất và phát triển giải trí được LeBron James và Maverick Carter thành lập năm 2020, và có bao gồm ngôi sao quần vợt Serena Williams trong ban giám đốc.

Spring Hill kết hợp với Robot Company, công ty tiếp thị riêng của James, và công ty thương hiệu của các thể thao gia Uninterrupt và SpringHill Entertainment.

James cũng đầu tư $90 triệu vào tổ hợp kinh doanh thể thao Fenway Sports Group (FSG), trong đó James sở hữu 1%.

Công ty FSG sở hữu đội bóng chày Boston Red Sox, sân vận động Fenway Park, và câu lạc bộ bóng đá Liverpool. Tổ hợp đầu tư của James cũng có cổ phần trong công ty đua xe Roush Fenway Racing, hệ thống truyền hình thể thao New England Sports Network và đội khúc côn cầu Pittsburgh Penguins.

Trong lĩnh vực bất động, James đầu tư $80 triệu và sở hữu ít nhất ba bất động sản ở Los Angeles (California), Beverly Hills (California), và Akron (Ohio).

Trong lĩnh vực nhà hàng, James đầu tư $30 triệu vào hệ thống Blaze Pizza, giúp công ty phát triển lên hơn 300 cửa hàng ở Hoa Kỳ và Canada. Cá nhân James cũng sở hữu 18 tiệm theo hình thức nhượng quyền thương mại (franchise) ở Florida và Illinois.

LeBron James cũng bỏ ra $500 triệu cho các khoản đầu tư khác. Forbes ước tính LeBron James có nửa tỷ tài sản ròng khác bao gồm các khoản đầu tư sinh lời khác như Beats by Dre, công ty dinh dưỡng thể thao Ladder, Tonal, và Lyft.

Những theo đuổi khác

Trở thành cầu thủ bóng rổ tỷ phú đầu tiên không phải là điều duy nhất mà James cố gắng đạt được trong đời. Anh đã xây dựng một trường tiểu học – I Promise – ở thành phố quê nhà Akron, Ohio, với sự phối hợp của sáng hội LeBron James Family Foundation vào năm 2018 và đồng thời tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim – một trong số đó là phim Space Jam 2, được công ty sản xuất do anh làm chủ và hãng phim Maverick Carter sản xuất.

LeBron James trong màu áo Los Angeles Lakers. (Hình: Harry How/Getty Images)

James cũng từng nói về tham vọng muốn làm chủ một đội bóng rổ kể từ năm 2016, điều có thể sớm muộn sẽ xảy ra sau khi ông Bill Simmons, nhà phân tích thể thao, người sáng lập, và giám đốc điều hành của trang web thể thao và văn hóa đại chúng The Ringer gợi ý Fenway Sports Group có thể thành lập một đội bóng rổ trong tương lai khi NBA phát triển thêm đội.

Dù bằng cách nào, LeBron James đã củng cố bản thân là một trong những cầu thủ NBA giàu nhất mọi thời đại, và cuối cùng anh ấy có thể làm lu mờ giá trị tài sản ước tính $1.7 tỷ của Michael Jordan trước khi anh giải nghệ. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT