World Cup lạ nhất lịch sử với lịch di chuyển ‘hành xác’ của đội tuyển Iran

TIJUANA, Mexico (NV) – FIFA vừa xác định Iran là đội tuyển vất vả nhất vòng đấu bảng khi phải chịu lịch trình di chuyển “hành xác” bậc nhất khi ăn, tập và ngủ, nghỉ tại Mexico còn khi thi đấu thì di chuyển từ Mexico sang Mỹ đá xong lại tức tốc quay về Mexico ngay trong đêm, theo Persian Football ngày 28 Tháng Năm.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ khiến kế hoạch của đội tuyển Iran tại World Cup 2026 bị đảo lộn và buộc phải chọn phương án “hành xác” khi thi đấu vòng bảng.

Một phụ nữ Iran đi qua bảng quảng cáo khổng lồ ủng hộ đội tuyển Iran tham dự World Cup 2026 được lắp đặt trên một tòa nhà tại quảng trường Enghelab ở Tehran. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Ban đầu, Iran chọn Tucson, Arizona, Mỹ làm đại bản doanh trong thời gian dự vòng bảng World Cup với hai trận tại Los Angeles và một trận ở Seattle. Sau khi đề nghị FIFA dời các trận đấu của Iran sang Mexico và không được chấp thuận, Iran phải tính đến các phương án khác và cuối cùng là gút lại phương án ăn, tập, ngủ ở Mexico, chỉ sang Mỹ trong ngày thi đấu và đá xong lại tức tốc quay về Mexico.

Quyết định của Liên Đoàn Bóng Đá Iran (FFIRI) chấp nhận đội tuyển nhà phải đi theo lịch trình “hành xác” được báo cáo là liên quan đến yếu tố chính trị và an ninh.

Tijuana là thành phố biên giới phía Bắc Mexico, nằm sát San Diego, California. Tại đó, đội Iran sẽ di chuyển đến California thi đấu các trận vòng bảng bằng phi cơ theo từng trận đấu với lịch trình sáng đi, tối về thay vì đóng quân hẳn trong lãnh thổ Mỹ.

Với hai trận ở Los Angeles gặp New Zealand ngày 15 Tháng Sáu và Bỉ ngày 21 Tháng Sáu, nếu đi đường bộ thì khoảng 140 miles còn đi bằng đường hàng không thì chỉ trong khoảng trên, dưới 45 phút. Tuy nhiên đường nào thì toàn đội Iran cũng sẽ phải trải qua thủ tục an ninh tại biên giới Mỹ – Mexico hoặc tại phi trường quốc tế ở Los Angeles. Tương tự là khi thi đấu xong lúc trở về toàn đội cũng phải qua các thủ tục tương tự.

Trong hai trận đấu trên, trận gặp Bỉ thi đấu lúc 12 giờ trưa, điều đó cũng đồng nghĩa với việc toàn đội phải xuất phát từ Tijuana, Mexico để đến Los Angeles từ rất sớm mới có đủ thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để ra sân.

Với trận cuối vòng bảng Iran đá với Ai Cập tại Seattle vào tối ngày 26 Tháng Sáu, hành trình bay dài hơn, còn theo đường bộ là tương đương 1,260 miles.

Trong môi trường thi đấu với lịch dày đặc tại World Cup 2026, các huấn luyện viên luôn chú trọng đến yếu tố thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực trong khi riêng đội Iran thì cứ đi đi, về về mỗi trận với các thủ tục an ninh ở hai quốc gia, nên bị xem là “hành xác.”

Nói về phương án “hành xác” trên, Chủ Tịch Mehdi Taj của FFIRI cho rằng đây là cách tối ưu trong điều kiện và tình hình chính trị tại World Cup 2026: “Đóng quân tại Tijuana, Mexico và di chuyển đến Mỹ trong ngày trước mỗi trận đấu rồi về ngay sau trận, giúp chúng tôi giảm áp lực chính trị và có cảm giác an toàn hơn cho cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Iran chấp nhận hy sinh sự thoải mái chuyên môn để đổi lấy sự ổn định ngoài sân cỏ.” (Anh Khoa) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT