Trung Ương Đảng, Quốc Hội CSVN họp gấp ‘đập chuột’ cấp cao

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Ương Đảng, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội được lệnh họp khẩn ngay sau khai trừ đảng hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh.

Truyền thông trong nước ngày Thứ Hai, 6 Tháng Sáu, đưa tin “Bộ Chính Trị triệu tập Hội Nghị Trung Ương bất thường” vào buổi chiều cùng ngày sau khi đã họp khai trừ đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội.

Kế hoạch bịp cả nước về “test-kit” COVID-19 để moi hàng ngàn tỷ đồng chia nhau khiến ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội, bị khai trừ đảng. (Hình: Trường Trung/Tuổi Trẻ)

Các cuộc họp đều chỉ để cách chức đại biểu Quốc Hội cũng như cái ghế bộ trưởng Y Tế của ông Nguyễn Thanh Long và cắt cái ghế chủ tịch thành phố Hà Nội của ông Chu Ngọc Anh.

Hồi cuối Tháng Ba, khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng họp và ra thông báo “nhiều cá nhân lãnh đạo, tổ chức đảng” bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng “quy định của đảng và nhà nước” liên quan đến công ty Việt Á bán kít xét nghiệm COVID-19 cho các trung tâm CDC cả nước kiếm 4,000 tỷ đồng ($172.5 triệu), hối lộ 800 tỷ đồng ($34.5 triệu).

Ủy ban này kết luận ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh (khi còn là bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ) cùng một số thuộc cấp đã “gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học và Công Nghệ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”

Rồi Bộ Chính trị họp, ra “kết luận’ được báo chí đăng tải với những lời lẽ nặng nề hơn: Ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long “đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa Học và Công Nghệ, Bộ Y Tế.”

Ông Chu Ngọc Anh (trái), chủ tịch Hà Nội, và ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế. (Hình: Tuyến Phan/Pháp Luật TP.HCM)

Nay, dù đã bị khai trừ đảng nhưng còn nắm các chức vụ trong đảng và nhà nước, ông Nguyễn Thanh Long, ngày 7 Tháng Sáu, sẽ bị lột mất chức bộ trưởng Y Tế và đại biểu Quốc Hội. Ông Chu Ngọc Anh bị lột chức chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. Bước tiếp theo, người ta nhìn thấy các ông là các khúc củi tươi cỡ lớn sắp sửa bị quăng vào “lò” đốt tham nhũng khi những lời hài tội rất nặng như trên.

Cho đến nay, người ta không thấy có tin tức gì nói các ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh nhận hối lộ đồng nào trong vụ Việt Á. Tuy nhiên, truyền thông Việt Nam cũng đặt nghi vấn ai là “trùm cuối” trong chuỗi quan chức của chế độ bảo kê cho Việt Á tung hoành.

Không mấy ai tin ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, hoặc ngay cả hai tướng đứng đầu Học Viện Quân Y là Đỗ Quyết và Hoàng Văn Lương lại có thể sai khiến được cả hai Bộ Y Tế và Khoa Học và Công Nghệ lập kế hoạch bịp cả nước về “test-kit” COVID-19 để moi hàng ngàn tỷ đồng chia nhau.

Trụ sở công ty Việt Á tại 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. (Hình: Quang Định/Tuổi Trẻ)

Khi ông Chu Ngọc Anh rời ghế bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ về Hà Nội làm chủ tịch thành phố, ông thay cho người tiền nhiệm là ông Nguyễn Đức Chung, tướng công an, bị bỏ tù vì tham nhũng.

Trung Ương Đảng CSVN họp bất thường liền liền chỉ để “kỷ luật” hai đảng viên cấp cao không phải là chuyện người ta thấy hay xảy ra. Không biết các đảng viên cấp cao có ai sợ hãi không, hay vẫn chỉ là chuyện của nhóm nhỏ “đồng chí bị lộ.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT