KIEV, Ukraine (NV) – Nga bắt đầu chuyển giao thi thể các chiến binh Ukraine hy sinh tại nhà máy thép Azovstal, từng là thành lũy cuối cùng của thành phố Mariupol và trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến chống Nga, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 6 Tháng Sáu.
Giới lãnh đạo quân đội và phát ngôn viên Trung Đoàn Azov cho hay có hơn 100 xác chết đã được đưa từ đống đổ nát đến thủ đô Kiev để được xác định danh tánh thông qua xét nghiệm DNA.

Gần ba tháng trước, Trung Đoàn Azov là một trong số những đơn vị Ukraine cố thủ trong nhà máy thép trước hàng loạt cuộc tấn công của Nga từ mặt đất, trên biển và trên không.
Không rõ bao nhiêu thi thể hiện vẫn còn ở trong nhà máy.
Trong khi đó, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công để giành quyền kiểm soát Sievierodonetsk, thành phố ở miền Đông Ukraine. Đây là thành phố chiến lược giúp Moscow hoàn thành mục tiêu chiếm giữ khu vực công nghiệp Donbas.
Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cho biết quân đội Ukraine đang cố thủ trong thành phố này, nơi có các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố, giữa khi Nga tiếp tục tăng cường lực lượng.
Ngoài ra, Điện Kremlin đang có ý định đánh chiếm thành phố Zaporizhzhia phía Đông Nam Ukraine, nơi có hơn 700,000 cư dân.
Hôm 4 Tháng Sáu, Ukraine tiết lộ tiến trình trao đổi thi thể quân nhân đầu tiên giữa nước này với Nga. Theo đó, hai bên đổi với nhau tổng cộng 320 thi thể, mỗi bên nhận lại 160 người. Việc hoán đổi diễn ra ngày 2 Tháng Sáu trên chiến tuyến khu vực Zaporizhzhia.
Bà Anna Holovko, phát ngôn viên Trung Đoàn Azov, cho biết toàn bộ 160 thi thể Ukraine nhận từ Nga đều được đem ra từ bên trong nhà máy Azovstal. Ít nhất 52 trong số này được cho là xác của binh lính Trung Đoàn Azov. (V.Giang) [qd]










