Cái chết của 3 chị em Ấn Độ tô đậm vấn đề tranh chấp hồi môn

JAIPUR, Ấn Độ (NV) – Cái chết của ba chị em người Ấn Độ vào tháng trước do xung đột với nhà chồng đã dấy lên hồi chuông báo động về vấn nạn của hồi môn ở đất nước Nam Á này, theo AFP.

Trước khi xác của ba chị em và những đứa con được tìm thấy dưới giếng, họ đã để lại lời nhắn chỉ trích gia đình chồng của mình. Kalu, Kamlesh và Mamta Meena là nạn nhân của cuộc tranh chấp về của hồi môn, những khoản tiền đắt đỏ mà cha mẹ Ấn Độ phải bỏ ra để gả con gái của họ.

Hình ba chị em cùng phải chọn cái chết, từ trái Mamta, Kalu, Kamlesh, và con trai của Kalu là Harshit. (Hình: Xavier Galiana/AFP via Getty Images)

Ba chị em kết hôn trong cùng một hộ gia đình và chung sống dưới một mái nhà. Tuy nhiên, họ liên tục bị chồng và gia đình chồng bạo hành liên tục, người thân của nạn nhân kể lại.

Cả ba người chết vào tháng trước gần nhà riêng của họ, một ngôi làng ở ngoại ô Jaipur, cùng với con trai 4 tuổi, tên Harshit, và đứa bé sơ sinh của bà Kalu. Cả bà Kamlesh và Mamta đều đang mang thai.

“Chúng tôi không muốn chết nhưng thà chết còn tốt hơn là bị ngược đãi. Gia đình chồng là nguyên nhân đằng sau cái chết của chúng tôi. Chúng tôi chọn ra đi cùng nhau vì như vậy vẫn còn hơn là chết dần chết mòn mỗi ngày,” theo chị em Meena.

Cơ quan chức trách đang tiến hành điều tra và tạm thời coi đây là một vụ tự tử, một cảnh sát ở Jaipur tiết lộ.

Ông Sardar Meena, cha của ba chị em, cho biết cuộc sống của con gái ông là một địa ngục trần gian, bị chồng cấm theo đuổi con đường học vấn và liên tục quấy rối để vòi thêm tiền.

“Chúng tôi đã cho họ rất nhiều thứ, mọi người có thể nhìn thấy chúng trong nhà của họ,” ông nói với AFP, liệt kê số giường, ti vi và tủ lạnh mà ông đã gửi đi.

Cảnh sát đã bắt giữ ba người chồng, mẹ của họ và một người chị dâu vì tội quấy rối và tống tiền để đòi của hồi môn và lạm dụng vợ chồng.

Hiện AFP vẫn chưa thể liên lạc với gia đình của những người đàn ông.

Giếng nước nơi ba chị em tự tử cùng các con. (Hình: Xavier Galiana/AFP via Getty Images)

Cách đây hơn 60 năm, Ấn Độ tuyên bố cấm tục lệ của hồi môn và hành vi quấy rối hoặc tống tiền để đòi khoản tài sản này được coi là phạm tội.

Dù vậy, hủ tục này vẫn tiếp tục tồn tại, đặc biệt là ở các vùng nông thôn. Phụ nữ bị xem như gánh nặng kinh tế và do đó phải nộp tiền bồi thường cho những gia đình đã chấp nhận họ làm dâu. Các hãng thông tấn địa phương thường xuyên đưa tin về những cuộc tranh chấp tài sản trong hôn nhân mà kết thúc bằng án mạng. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT