Các nhóm thượng tôn da trắng kích động hàng ngàn người trên mạng xã hội

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhóm thượng tôn da trắng đang xây dựng nhiều cộng đồng phát triển ồ ạt trên khắp mạng xã hội như Instagram, Telegram và TikTok, dùng từ ngữ riêng để tránh bị phát hiện, theo AP hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu.

Hình ảnh châm biếm và video thịnh hành của họ đang kích động hàng ngàn người trên mạng xã hội về những vấn đề gây chia rẽ như phá thai, súng, nhập cư và quyền của cộng đồng LGBTQ.

Giới chức Mỹ cảnh báo các nhóm thượng tôn da trắng đang kích động hàng ngàn người trên mạng xã hội. (Hình minh họa: Stillness InMotion/Unsplash)

Hôm Thứ Ba, Bộ Nội An (DHS) cảnh báo kiểu bày tỏ quan điểm lệch lạc như vậy về những vấn đề đó có thể khiến phần tử cực đoan tấn công bạo lực công chúng khắp nước Mỹ trong mấy tháng tới.

Lời đe dọa và quan điểm phân biệt chủng tộc như thế này trở nên phổ biến trên mạng xã hội đến mức cơ quan công lực hầu như không thể phân biệt người bình thường với kẻ nguy hiểm, có thể gây bạo lực, ông Michael German, đặc vụ FBI từng xâm nhập các nhóm thượng tôn da trắng, phát biểu trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện hôm Thứ Ba.

“Ai nói rằng giám sát hiệu quả mạng xã hội có thể cung cấp manh mối giúp cơ quan công lực ngăn chặn những vụ tấn công thì nghe có vẻ hợp lý,” ông German nói. “Suy cho cùng, những kẻ thượng tôn da trắng tấn công ở Buffalo, Pittsburg và El Paso đều xem tài liệu trên mạng và bày tỏ ý định bạo lực, thù ghét trên mạng xã hội.”

Tuy nhiên, ông German nói tiếp: “Có quá nhiều báo động giả che lấp những lời đe dọa.”

DHS và FBI đang phối hợp với cơ quan tiểu bang và địa phương cảnh báo về mối đe dọa gia tăng khắp nước Mỹ trong mấy tháng tới.

Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một thanh niên da trắng 18 tuổi bước vào siêu thị ở Buffalo, New York, với mục tiêu giết càng nhiều người da đen càng tốt. Cuối cùng, anh ta bắn chết 10 người.

Kẻ tấn công này khai rằng, thông qua trang web nhắn tin nặc danh 4Chan, anh ta được người khác giới thiệu tới những trang web tân Phát Xít và đoạn livestream vụ xả súng đền thờ Hồi Giáo ở Christchurch, New Zealand, năm 2019.

Năm 2018, kẻ da trắng bắn chết 11 người tại đền thờ Do Thái Giáo ở Pittsburgh, Pennsylvania, la hét bài Do Thái trên Gab, trag web thu hút nhiều phần tử cực đoan.

Năm 2017, kẻ da trắng 21 tuổi bắn chết 23 người tại siêu thị Walmart ở El Paso, thành phố của Texas phần lớn cư dân là người Hispanic, bày tỏ quan điểm chống nhập cư trên trang web nhắn tin 8Chan. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT