Tình báo Anh báo động về nguy cơ dịch tả ở Mariupol

MARIUPOL, Ukraine (NV) – Tình báo Anh hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, cho biết thành phố Mariupol, nơi đang hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, có nguy cơ bùng phát dịch tả trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng mọi dịch vụ căn bản, theo CNN.

Báo cáo tiết lộ việc có được nước uống, kết nối Internet và dịch vụ điện thoại vẫn còn rất khó khăn ở những khu vực bị Nga chiếm đóng.

Thành phố Mariupol hoang tàn đổ nát. (Hình: Stringer/AFP via Getty Images)

Đồng thời, thành phố Kherson “có khả năng với tình trạng thiếu thuốc nặng nề,” trong khi thành phố cảng Mariupol “đứng trước nguy cơ bùng phát dịch tả lớn.” Một số trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo kể từ Tháng Năm, báo cáo cho biết thêm.

Ông Petro Andrushenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, ngày 7 Tháng Sáu cảnh báo tình hình thành phố đang chuyển biến xấu và bị Nga “âm thầm đóng cửa” do có khả năng bùng phát dịch tả trong bối cảnh điều kiện vệ sinh tồi tệ.

Ông Andrushchenko cho hay rất khó có thể diễn tả tình trạng ảm đạm của địa điểm nghỉ dưỡng thịnh vượng một thời bên biển Azov này.

“Xác chết la liệt ở khắp mọi nơi trên thành phố, chất thành đống. Lực lượng Nga thậm chí không thể xoay xở để chôn họ ở trong những ngôi mộ tập thể,” ông kể.

Bệnh tả là một bệnh tiêu chảy cấp tính giết chết hàng ngàn người trên thế giới mỗi năm. Bệnh dễ dàng lây truyền khi tiêu thụ thực phẩm hoặc nước bị nhiễm vi khuẩn vibrio cholerae trong phân.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cũng bày tỏ lo ngại về bệnh tả trong thành phố. Họ đã nhận được “thông tin có những bãi lầy xuất hiện trên đường phố và nước uống đang bị trộn lẫn với nước thải,”, theo Bác Sĩ Dorit Nitzan, điều phối viên khu vực Châu Âu của WHO.

Trong chuyến thăm tới Ukraine vào tháng trước, bà nhận định tình hình vệ sinh của Mariupol là “một mối nguy lớn.”

Ông Andrushchenko cho biết nguồn nước tự nhiên trong thành phố đang giảm dần khi thời tiết ấm lên. Theo ông, các cuộc di tản của người Nga khỏi thành phố đã dừng lại và việc rời khỏi thành phố không còn có thể thực hiện.

Ông Serhiy Orlov, phó thị trưởng Mariupol, tin rằng khoảng 150,000 người vẫn còn sống trong thành phố, và 30,000 đến 40,000 người ở các vùng ngoại ô xung quanh. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT