Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman lên án Nga khi đến Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Wendy Sherman phát biểu khi đang ở Sài Gòn là Nga không muốn đàm phán ngoại giao dù Mỹ cố gắng thuyết phục đừng xâm lăng Ukraine.

Bà Wendy Sherman cho hay như vậy trong buổi nói chuyện với sinh viên Đại Học Fulbright ở Sài Gòn hôm Thứ Bảy 11 Tháng Sáu. Lời tiết lộ của bà Sherman cho hiểu là Hoa Kỳ đã nỗ lực nhưng “Nga không muốn giải pháp ngoại giao”.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Wendy Sherman nói chuyện tại Đại Học Fulbright ở Sài Gòn hôm 11 Tháng Sáu, 2022. (Hình: Twitter/W. Sherman)

Bà Sherman công du bốn nước gồm Nam Hàn, Việt Nam, Lào và Philippines tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN hồi tháng trước rồi đến chuyến thăm Nhật Bản và Nam Hàn của Tổng Thống Joe Biden, hội nghị lãnh đạo bộ tứ (Mỹ-Nhật-Ấn-Úc) tại Tokyo.

Các cuộc họp liên tiếp cho thấy dù Mỹ bận rộn nhiều với cuộc chiến tại Ukraine nhưng vẫn không ngó lơ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Chính phủ Biden coi Việt Nam là nước có vị thế địa chính trị quan trọng ở khu vực, một nước cần phải tranh thủ tại Ấn Độ – Thái Bình Dương, dù Hà Nội đã không bỏ phiếu lên án Nga xâm lăng Ukraine tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cũng như không bỏ phiếu loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

“Tổng Thống Nga Putin phát động xâm lăng Ukraine. Ông ấy có thể chấm dứt nó ngay ngày hôm nay”. Bà Sherman nói với sinh viên Đại Học Fulbright.

Hoa Kỳ hiểu CSVN có những quan hệ chặt chẽ với Nga nhiều mặt, đặc biệt là về trang bị an ninh quốc phòng. Bà Sherman nói rằng: “Việt Nam có những quyết định riêng theo chủ quyền nước mình và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. (Tuy nhiên) chúng tôi sẽ nói (về cuộc chiến đó) cũng như quan điểm của chúng tôi về nó.”

Bà cho hay “Chính phủ Mỹ sẽ chia sẻ tất cả nhửng nỗ lực ngoại giao đã từng được thực hiện để tìm một giải pháp hòa bình, cái mà Tổng Thống Nga Putin không chấp nhận. Chúng tôi chia sẻ tất cả những thứ đó cho Việt Nam để Việt Nam tự lựa chọn”.

Tuy Việt Nam có những liên hệ chặt chẽ lâu đời với Nga nhưng cũng có quan hệ nhiều mặt với cả Ukraine. CSVN làm ra vẻ trung lập trong cuộc chiến Ukraine, kêu gọi hai bên đàm phán ngoại giao, nhưng bà Sherman đổ hết tội lên đầu một cá nhân Putin.

Tấm bích chương quảng cáo buổi nói chuyện của bà Wendy Sherman tại Đại Học Fulbright ở Sài Gòn. (Hình: Fulbright Vietnam University)

“Chúng tôi đồng ý với Việt Nam là giải pháp hòa bình là khẩn thiết và đòi hỏi ngoại giao,” bà nói. “Nhưng chúng tôi nhìn thấy rõ ở đây chỉ có một kẻ xâm lăng, đó là Tổng Thống Nga Putin, và một nạn nhân là Ukraine. Họ không tương tự nhau.”

Khi được một sinh viên hỏi có phải chính phủ Mỹ muốn thuyết phục Hà Nội (thay đổi lập trường) về cuộc chiến Ukraine hay không, bà Sherman không nói bà muốn Việt Nam lên án Nga mà cho hay nước Mỹ chỉ trình bày các dữ kiện.

Tất cả truyền thông tại Việt Nam tránh né tường thuật cuộc nói chuyện của thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ tại Đại Học Fulbright, trừ tờ Tuổi Trẻ.

Tuy nhiên, báo này tránh né thuật lại những lời bà nói về cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và những gì bà nói với các lãnh đạo CSVN. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT