HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quốc Hội CSVN họp những ngày cuối cùng, chuẩn bị chấm dứt khóa họp đầu năm 2022, tránh né các luật “nhạy cảm” chính trị.
Theo Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) hôm Thứ Hai, 13 Tháng Sáu, nói trước khi chấm dứt khóa họp vào ngày 16 Tháng Sáu tới đây, Quốc Hội CSVN sẽ biểu quyết thông qua một số luật gồm “Luật Cảnh Sát Cơ Động; Luật Điện Ảnh (sửa đổi); Luật Thi Đua, Khen Thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ; Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (sửa đổi).”

Bên cạnh đó là biểu quyết thông qua một số nghị quyết. Khóa họp đầu năm này chỉ kéo dài có 19 ngày, tức từ 23 Tháng Năm đến 16 Tháng Sáu, theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” mặc dù phải thảo luận và biểu quyết sáu đạo luật và 13 nghị quyết.
Một số đạo luật được dư luận rất chú ý là Luật Biểu Tình, Luật Đất Đai (sửa đổi), Luật Lao Động (sửa đổi) thì vẫn thấy tảng lờ suốt cả chục năm qua. Hàng ngàn các vụ đình công xưa nay đều bị gọi là “trái pháp luật” vì do chính giới công nhân “tự phát” chống lại chủ xí nghiệp bóc lột. Tổ chức công đoàn là cơ quan ngoại vi của đảng CSVN nên không cầm đầu đình công.
Liên Hiệp Châu Âu đòi CSVN phải để công nhân tự do thành lập công đoàn như điều kiện thông qua Hiệp Định Tự Do Thương Mại nhưng đến nay Hà Nội vẫn không đáp ứng.
Hàng ngàn các vụ chống cưỡng chế đất trên cả nước suốt nhiều năm qua cũng chỉ vì Luật Đất Đai bị coi là “luật cướp ngày,” giúp các quan chức CSVN cướp đất của dân. Những vụ chống cưỡng chế nổi tiếng dư luận trong ngoài nước như tại Đồng Tâm, Dương Nội (Hà Nội).
Trên trang mạng của Hội Luật Sư đưa tin Luật Đất Đai sửa đổi sẽ được thông qua vào khóa họp cuối năm tới. Dù vậy, luật này sẽ không trả lại quyền tư hữu cho dân, là cái gốc để quan chức tham nhũng và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của dân.
Gọi là “đại biểu Quốc Hội” nhưng hầu hết đều là đảng viên đảng CSVN được cài cắm theo trò “đảng cử dân bầu,” không có tự do ứng cử và dân chúng bầu cử trực tiếp như tại các quốc gia theo thể chế tam quyền phân lập. Họp hành thì cũng chỉ họp một năm hai khóa ngắn ngủi. Các dự án luật được đưa ra để thảo luận không do “đại biểu Quốc Hội” soạn thảo mà đều do các bộ ngành của chế độ làm theo nhu cầu cai trị của thể chế độc tài đảng trị.
Bởi vậy, nhiều lần thấy có kêu ca về “lợi ích nhóm” trong các đạo luật nhưng rồi vẫn chẳng đi đến đâu.

Đầu Tháng Sáu, khi thảo luận về sửa đổi “Luật Phòng Chống Bạo Lực Gia Đình,” Quốc Hội CSVN giúp thiên hạ cười thoải mái pha lẫn ngao ngán khi một số ông bà “đại biểu” nêu ý kiến “khen hàng xóm đẹp, về nhà nín lặng không nói chuyện, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại…” cũng là hành vi bạo lực gia đình.
Các dự luật hay nghị quyết luôn luôn được biểu quyết thông qua với tỉ lệ rất cao vì “đại biểu” làm theo lệnh đảng. Bởi vậy, truyền thông quốc tế gọi Quốc Hội CSVN là “con dấu cao su.” (TN) [kn]














































































































































