BRUSSELS, Bỉ (NV) — Thủ tướng Anh và tổng thư ký NATO hôm Chủ Nhật, ngày 19 Tháng Sáu, cảnh báo cuộc chiến của Nga ở Ukraine có thể kéo dài đến vài năm, theo UPI.
Ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, cùng với ông Jens Stoltenberg, tổng thư ký NATO, kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine, đồng thời cảnh báo thời gian cuộc xung đột kết thúc rất khó đoán.

Ông Johnson cũng viết trên tờ Sunday Times ở London rằng các đồng minh của Ukraine phải nỗ lực để bảo đảm nước này “có khả năng chịu đựng chiến lược bền chắc và có thể đạt được chiến thắng sau cùng” trong cuộc xung đột kéo dài.
Ông nói: “Tôi lo rằng chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài khi Tổng Thống Vladimir Putin sử dụng chiến dịch tiêu hao, cố gắng hạ gục Ukraine bằng sự tàn bạo của họ.”
Ông Johnson cho hay các đồng minh cũng phải tăng cường hỗ trợ đào tạo các lực lượng Ukraine để vận hành các trang bị quân sự tối tân. Ông hy vọng sẽ “đào tạo được 10,000 binh sĩ sau mỗi 120 ngày.”
Tới ngày 19 Tháng Sáu, Nga ước tính kiểm soát 80 -90% khu vực Donbas. Ngoài ra, ít nhất 4,509 thường dân đã thiệt mạng và 5,585 thường dân đã bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 Tháng Hai, theo Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHCR).
Mặt khác, quân đội Ukraine tuyên bố một trung đoàn Nga đã buộc phải rút khỏi mặt trận phía Đông “để khôi phục khả năng chiến đấu” sau khi chịu tổn thất nặng nề, trong khi các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt “30 đơn vị thiết bị và võ khí khác nhau của đối phương” trong đợt tấn công sáng ngày 17 Tháng Sáu.
Ông Stoltenberg ca ngợi tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân đội Ukraine và khẳng định họ đã có thể đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Donbas.
Ông cho biết sự hỗ trợ của phương Tây phải được duy trì “ngay cả khi chi phí cao, không chỉ bởi viện trợ quân sự mà còn vì giá năng lượng và lương thực tăng” vì “những chi phí đó không thể sánh “với những mạng sống mà người Ukraine mất đi mỗi ngày.” (V.Giang)

































































