HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gia đình ông Nguyễn Đức Chung, cựu tướng công an và cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, vừa nộp 25 tỷ đồng giúp ông ta “khắc phục hậu quả” từ vụ án tham nhũng, hy vọng giảm án.
Báo chí tại Việt Nam cho hay, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Sáu, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung, đã nộp cho nhà nước 15 tỷ đồng (khoảng $649,500), giúp chồng “khắc phục hậu quả” từ vụ án “mua chế phẩm Redoxy-3C gây thiệt hại cho nhà nước hơn 36 tỷ đồng.”

Đồng thời bà chị ông Chung cũng đã nộp 10 tỷ đồng giúp ông này đền đủ số tiền 25 tỷ đồng (khoảng $1,082,500) mà bản án sơ thẩm ngày 13 Tháng Mười Hai, 2021, phạt ông Chung tám năm tù vì cho công ty của vợ “mua chế phẩm Redoxy-3C về bán cho thành phố” với giá cao hơn bình thường gây thiệt hại cho nhà nước.
Ông Chung bị kê biên một số căn nhà ở Hà Nội để trừ vào số tiền ông ta phải thi hành án. Các đồng phạm là thuộc cấp và “công ty sân sau” của ông ta cũng phải đền những số tiền còn lại cho đủ 36.1 tỷ đồng thiệt hại.
Phiên tòa phúc thẩm “kêu oan” của ông Nguyễn Đức Chung bắt đầu từ ngày 20 Tháng Sáu được báo chí nhà nước kể rằng ông ta nộp một bản kêu oan, liệt kê rất nhiều tình tiết dài hơn 100 trang để nói rằng ông ta “không làm thiệt hại gì cho nhà nước.”
Nhưng bản cáo trạng thì buộc ông ta vào tội: dùng công ty của vợ thành lập với người khác đứng tên, “không chỉ đạo” thuộc cấp mua trực tiếp của nhà sản xuất Đức Watch Water với “giá ưu đãi” mà lại mua của họ qua công ty “sân sau” Arktic với giá đắt hơn nhiều. Công ty sân sau Arktic nhập cảng rồi bán lại cho Công Ty Thoát Nước của thành phố Hà Nội qua các trò mua bán lòng vòng dẫn đến thất thoát tiền bạc nhà nước như kể trên.

Vụ dùng công ty sân sau mua chế phẩm Redoxy-3C của công ty Đức để làm sạch môi trường thành phố chỉ là một trong ba vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc.
Tháng Mười Hai, 2020, ông Chung bị kết án năm năm tù về tội “chiếm đoạt bí mật nhà nước” rồi một năm sau, bị kết án thêm ba năm tù trong vụ án “sân sau khác” (Nhật Cường) với cáo buộc “lợi dụng chức vụ quyền hạn…”
Ông ta không “kêu oan” tội “tiết lộ bí mật nhà nước” nhưng hai tội kia thì kêu oan với hy vọng được giảm án và được hủy bỏ kê biên các bất động sản sau khi đã nộp 25 tỷ đồng.
Nguyễn Đức Chung được phong hàm tướng công an năm 46 tuổi là tướng công an trẻ nhất khi làm giám đốc Công An thành phố Hà Nội trước khi được “cơ cấu” làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố này. Ông ta từng được phong tặng “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong hệ thống công an.
Đến nay, đã có hơn 20 tướng công an CSVN bị tống vào tù vì tham nhũng. (TN) [kn]














































































































































