KIEV, Ukraine (AP) – Sau nhiều tuần lễ giao tranh dữ dội, các đơn vị quân chính phủ Ukraine hiện rút khỏi một thành phố bị tàn phá nặng nề ở vùng Đông quốc gia này, để bảo toàn lực lượng và lập phòng tuyến mới, theo lời thống đốc khu vực hôm Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu.
Cuộc triệt thoái khỏi Sievierodonetsk, trung tâm hành chánh của vùng Luhansk, diễn ra sau các đợt oanh tạc, pháo kích liên tục khiến thành phố kỹ nghệ này nay coi như thành bình địa, với dân số từ 100,000 xuống còn khoảng 10,000 người. Lực lượng Ukraine cận chiến giành từng căn nhà với quân Nga, sau đó rút về cố thủ trong nhà máy hóa học Azot ở ngoại ô thành phố, cùng với khoảng 500 thường dân.

Trong những ngày gần đây quân Nga đã dần tiến chiếm một số khu vực quanh Sievierodonetsk và thành phố lân cận Lysychansk, nằm ở hai bên bờ sông, để bao vây lực lượng chính phủ Ukraine.
Sievierodonetsk và Lysychansk đang là tâm điểm nỗ lực tấn công của Nga nhằm chiếm toàn thể vùng Donbas và tiêu diệt lực lượng quân chính phủ Ukraine trấn giữ nơi này. Nga hiện đang kiểm soát khoảng 95% khu vực Luhansk và 50% khu vực Donetsk, vốn là hai tỉnh lập thành vùng Donbas.
Thống Đốc Serhiy Haidai của Luhansk nói rằng các đơn vị Ukraine ở Sievierodonetsk đã được lệnh triệt thoái để bảo toàn lực lượng và lập phòng tuyến mới ở vị trí thuận lợi hơn. Ông nhận định rằng “việc ở lại nơi có khoảng 80% nhà cửa bị san bằng là điều không hợp lý.”
Một viên chức cao cấp quốc phòng Mỹ hôm 24 Tháng Sáu nói rằng việc Ukraine rút quân là một hình thức di tản chiến thuật, để có thể củng cố ở các vị trí phòng thủ tốt hơn và cầm chân quân Nga lâu hơn.
Ông Oleg Zhdanov, phân tích gia quân sự Ukraine, nói với AP rằng một số lực lượng rút khỏi Sievierodonetsk đang chiến đấu ở Lysychask. (V.Giang) [qd]































































