LONDON, Anh (NV) — Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Bảy, ngày 25 Tháng Sáu, cho biết dịch đậu mùa khỉ đang lây lan ở hơn 50 quốc gia và cần theo dõi chặt chẽ, song không cần thiết phải ban hành tình trạng khẩn cấp toàn cầu, theo AP.
Trong tuyên bố, ủy ban ứng phó khẩn cấp của WHO nhận xét đợt bùng phát có nhiều khía cạnh khá “bất thường” và thừa nhận bệnh đậu mùa khỉ, bệnh đặc hữu ở một số nước châu Phi, đã bị bỏ quên trong nhiều năm.

“Trong khi một số thành viên bày tỏ ý kiến khác biệt, ủy ban đã có sự đồng ý với tổng giám đốc WHO rằng ở giai đoạn này, đợt bùng phát nên được kiểm soát để không leo thang thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu,” WHO cho hay.
Tuy nhiên, WHO nêu ra “tính chất khẩn cấp” của dịch bệnh và kêu gọi phản ứng “mạnh mẽ” trong việc kiểm soát dịch. Ủy ban khuyến cáo cần đánh giá lại tình hình bệnh nếu một số phát triển mới xuất hiện, chẳng hạn như các trường hợp ở người hành nghề mại dâm; lây nhiễm sang các quốc gia khác hoặc trong các quốc gia đã có ca bệnh; mức độ trầm trọng của ca bệnh tăng lên; hoặc tốc độ lây nhiễm ngày càng tăng.
Ông Tedros Adhanom Ghebreysus, tổng giám đốc WHO, ngày 23 Tháng Sáu, đã triệu tập ủy ban ứng phó khẩn cấp và bày tỏ mối lo ngại về dịch đậu mùa khỉ ở những quốc gia trước đây chưa từng ghi nhận ca mắc.
Bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở Trung và Tây Phi từ nhiều thập kỷ trước, nhưng cho vào tháng qua, căn bệnh bất ngờ bùng phát đáng kể ở nhiều quốc gia cùng một lúc và liên quan đến những người không có lịch sử di chuyển tới lục địa này.
Người bị bệnh đậu mùa khỉ thường gặp các triệu chứng như sốt, đau nhức cơ thể và phát ban, hầu hết phục hồi trong vòng vài tuần mà không cần chăm sóc y tế.
WHO hiện đang tạo ra một cơ chế chia sẻ vaccine phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ nhằm chuyển vaccine đến các nước giàu có như Anh, nơi được coi là “ổ dịch” lớn nhất bên ngoài Châu Phi. (V.Giang) [kn]































































