NEW YORK, New York (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, cáo buộc Nga đang biến thành “khủng bố” khi thực hiện “các hành động tấn công khủng bố hằng ngày” và kêu gọi Liên Hiệp Quốc khai trừ Nga, theo AP.
Trong bài phát biểu trực tuyến trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky kêu gọi Liên Hiệp Quốc thành lập tòa án quốc tế để điều tra “các hành động của quân Nga trên đất Ukraine” và buộc Nga phải chịu trách nhiệm. Đồng thời ông cảnh báo rằng nếu không ngăn chặn được thì các “hoạt động khủng bố” của Nga sẽ lan sang các nước Châu Âu và Châu Á khác.

Về lý do kêu gọi Liên Hiệp Quốc khai trừ Nga, ông Zelensky trích dẫn Điều 6 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, trong đó nêu rằng một thành viên “liên tục vi phạm các nguyên tắc trong Hiến Chương có thể bị Đại Hội Đồng khai trừ theo đề nghị của Hội Đồng Bảo An.”
Tuy nhiên việc khai trừ Nga dường như là bất khả thi. Bởi vì Nga đang là thành viên thường trực và họ có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào muốn khai trừ họ.
Ukraine yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội Đồng Bảo An sau khi Nga liên tiếp mở ra các cuộc tấn công gần đây. Hôm Thứ Hai, 27 Tháng Sáu, Nga dùng phi cơ bắn hỏa tiễn vào một trung tâm mua sắm đông đúc ở trung tâm thành phố Kremenchuk. Ông Zelensky cho biết có ít nhất 18 người thiệt mạng và 30 người bị thương.
Nhà lãnh đạo Ukraine bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách liệt kê các cuộc tấn công của Nga gần đây, đưa ra tên tuổi của nhiều nạn nhân, rồi kết thúc với lời yêu cầu 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An và những người khác trong phòng họp có phút mặc niệm để tưởng nhớ “hàng chục ngàn” trẻ em và người lớn Ukraine thiệt mạng trong chiến tranh.
Tham gia cuộc họp này có cả ông Dmitry Polyansky, phó đại sứ Liên Hiệp Quốc của Nga, và cũng đã đứng lên.
Trong lời phát biểu sau đó, ông Polyansky phản đối việc cho ông Zelensky có cơ hội thứ hai để phát biểu trước Hội Đồng Bảo An. Ông cho rằng video của ông Zelensky vi phạm truyền thống của hội đồng và các thông lệ, với quy định rằng các nhà lãnh đạo muốn phát biểu thì phải có mặt trực tiếp trong phòng.
Ngoài ra ông khẳng định Nga không tấn công vào trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, mà vũ khí của Nga chỉ tấn công những nhà máy ở Kremenchuk, những nơi có vũ khí và đạn dược được Mỹ và Châu Âu gửi đến Ukraine. Trung tâm mua sắm ở gần đó và đạn nổ “tạo nên đám cháy lan sang trung tâm mua sắm.”
Theo ông Polyansky, khi Tây phương đang cung cấp vũ khí cho Ukraine thì tức là họ đang muốn kéo dài thời gian mà Ukraine “sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với một lập trường thực tế hơn.”
Bà Barbara Woodward, đại sứ Liên Hiệp Quốc của Anh, phản pháo lại người đồng cấp Nga, cho rằng thực tế “Nga là kẻ gây hấn” và nói rằng Nga chỉ đang cố gắng chứng tỏ rằng chẳng có gì xảy ra.
Đại Sứ Zhang Jun của Trung Quốc gọi xung đột Nga-Ukraine là “cuộc khủng hoảng chính trị” và kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện để hai quốc gia này sớm chấm dứt xung đột và ngồi vào bàn đàm phán.
Trong khi đó ông Richard Mills, phó đại sứ Mỹ, cũng cáo buộc Nga tấn công trung tâm mua sắm như các đại sứ Tây phương khác. Ông nhấn mạnh rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này và các vụ tấn công khác nhắm vào thường dân Ukraine trước đây. (V.Giang) [qd]































































