SYDNEY, Úc (NV) – Trận lũ lụt trầm trọng tại Sydney, Úc hôm Thứ Hai, 4 Tháng Bảy, đã khiến con đập lớn nhất thành phố tràn bờ và buộc hàng ngàn người phải nhanh chóng di tản đến nơi an toàn, theo AFP.
Trong ngày thứ ba của các trận mưa như trút, các nhân viên cứu hộ cho biết kể từ tối hôm trước họ đã giải cứu hơn 80 người.

Nhiều người đã bị mắc kẹt trong xe hơi của mình khi cố gắng băng qua những con đường bị lũ cuốn hoặc không thể rời khỏi nhà giữa dòng nước bủa vây.
Úc đang ở giai đoạn cao điểm của biến đổi khí hậu khi hạn hán gay gắt, các trận cháy rừng, và tình trạng tẩy trắng rạn san hô Great Barrier Reef ngày càng trở nên tràn lan và dữ dội hơn. Bên cạnh đó, cũng có những nơi nhiệt độ tăng cao kéo theo độ ẩm khí quyển tăng theo và tạo ra nhiều mưa hơn.
Khoảng 32,000 người đã được lệnh di tản trên khắp vùng New South Wales, theo Cơ Quan Cứu Hộ Khẩn Cấp (SES). Quân đội đã gửi 100 người đến hỗ trợ các hoạt động ở tiểu bang bị ảnh hưởng bởi bão. “Mặt đất bão hòa, các dòng sông chảy xiết trong khi những con đập đang tràn đầy. Tình hình hiện nay rất nguy hiểm,” giám đốc SES Carlene York cho hay.
Một khu vực lớn ở ngoại ô Camden, Tây Nam Sydney, đã hoàn toàn biến thành hồ nước lớn. Theo các nhà dự báo thời tiết, mưa lớn ở New South Wales có thể còn kéo dài ít nhất 24 giờ nữa.

Bờ biển phía Đông của Úc đã phải liên tiếp hứng chịu nhiều đợt lũ trong 18 tháng qua. Chỉ tính riêng Tháng Ba năm nay, nước lũ dâng cao và lốc xoáy đã làm thiệt mạng ít nhất 20 người.
Bà Kimberley Reid, một nhà khoa học khí quyển tại Đại Học Monash, cho biết tình trạng thời tiết hiện tại ở Sydney đang đón nhận lượng không khí ấm và ẩm rất lớn từ gần đường xích đạo.
Bà cho biết lượng mưa ở miền Đông nước Úc thường có sự thay đổi đáng kể nên khó có thể xác định bước biến chuyển này đối với khí hậu. (V.Giang) [kn]






























































