Tây phương vẫn cần tiếp thêm võ khí do Nga sản xuất cho Ukraine

WASHINGTON, DC (NV) – Một báo cáo mới cho thấy Ukraine vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào võ khí do Nga sản xuất và cần trợ giúp từ các nước khác ngoài khối NATO để bảo đảm đủ võ khí và đạn dược cho cuộc chiến, theo NBC News.

Các quốc gia Đông Âu thuộc NATO đã bàn giao hầu hết hệ thống dự phòng từ thời Liên Xô cho Ukraine, song chính phủ Kiev còn có thể nhờ cậy đến nguồn cung cấp võ khí từ những quốc gia công khai ủng hộ Ukraine, Tổ Chức Bảo Vệ Các Nền Dân Chủ (FDD) cho biết.

Một thiết vận xa của Ukraine do Nga chế tạo. (Hình minh họa: Miguel Medina/AFP via Getty Images)

Nhóm nghiên cứu cho rằng Mỹ và các nước Tây phương nên giúp Ukraine có thêm võ khí do Liên Xô sản xuất, bao gồm đạn pháo, hệ thống phòng không và xe bọc thép.

“Mặc dù Washington đã tận dụng đáng kể kho dự trữ của các đồng minh NATO và khai thác những lựa chọn tiềm năng khác, các nước không thuộc NATO có thể là nguồn cung cấp dồi dào của những võ khí do Liên Xô và Nga sản xuất,” báo cáo viết.

Báo cáo đã xác định hơn 6,300 hệ thống võ khí từ các quốc gia ngoài NATO, cũng cùng loại mà Ukraine đang sử dụng hoặc dùng từ trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 Tháng Hai, điển hình là trực thăng Mi-17, xe tăng T-80 và pháo BM-14.

Các võ khí này nằm ở 23 quốc gia, trong đó có Nam Hàn, Colombia, Argentina và Kenya.

Các quốc gia trong bản báo cáo này được cho hay là có thể đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chí sau: bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc (UN) kêu gọi Nga rút khỏi Ukraine, bỏ phiếu đình chỉ Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) hoặc tham dự cuộc họp của một nhóm trợ giúp Ukraine do Mỹ chủ tọa.

Mỹ và các đồng minh Châu Âu có thể cân nhắc bán hoặc trao đổi võ khí trong tương lai với những “nhà tài trợ võ khí,” áp dụng biện pháp khuyến khích ngoại giao hoặc kinh tế, hay đơn giản là mua hẳn các hệ thống tiêu chuẩn Liên Xô, theo nhóm nghiên cứu.

Ukraine từng cho hay họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược dùng cho các hệ thống pháo Liên Xô. Trong khi đó, quốc gia Đông Âu này vẫn liên tục bị các lực lượng Nga pháo kích ở phía khu vực phía Đông. Ngoài ra, năng lực sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị quân sự của Ukraine có thể đã bị suy giảm do các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga nhằm vào các địa điểm sản xuất, theo báo cáo của Cơ Quan Nghiên Cứu Quốc Hội (CRS).

Một viên chức chính phủ cho biết Mỹ đã tìm đến các nước trong và ngoài NATO để chuyển giao cho Ukraine thiết bị quân sự từ thời Liên Xô và do Nga sản xuất. Các nước không thuộc NATO đã cam kết hỗ trợ tại cuộc họp thúc đẩy hỗ trợ quân sự cho Kiev. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT