Đỗ Dzũng/Người Việt
LOS ANGELES, California (NV) – Các tổ chức cộng đồng ở Los Angeles County vừa tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến hôm Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, cho biết họ đang tìm cách xin ngân sách quận hạt để trợ giúp di dân, hai ngày sau khi Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County chuẩn thuận ngân sách $38.5 tỷ cho tài khóa tới.

Buổi họp báo do ông Arturo Carmora, đồng sáng lập Los Angeles Media Roundtable, điều hợp, với sự tham dự của bà Estafania Lopez Perez, thuộc tổ chức Inclusive Action for the City; bà Gloria Cruz, thuộc tổ chức Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA); và ông Francisco Moreno, thuộc tổ chức Council of Mexican Federations in North America (COFEM).
Bà Estafania Lopez Perez cho biết: “Để xin khoản tiền này, chúng tôi đề nghị tập hợp nhiều tổ chức đại diện những người cần giúp đỡ, để cũng giải quyết các vấn đề liên quan đến di dân. Chúng tôi đề nghị quận hạt đưa ra các chiến lược có thể phục vụ di dân tốt hơn.”
“Chúng tôi cũng thu thập dữ kiện. Đây là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã thu thập đầy đủ hơn, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19,” bà Estafania Lopez Perez nói tiếp. “Với ngân sách xin được, chúng tôi sẽ tìm cách làm tốt hơn các chương trình phục vụ di dân hiện nay, lấp đầy các khoảng trống, đồng thời biết cách phục vụ tốt hơn.”
Bà Estafania Lopez Perez cho biết các dữ kiện này đã được nộp cho Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County, đồng thời phối hợp với các cơ quan quận hạt.
Bà Gloria Cruz cho biết các chương trình phục vụ di dân tại Los Angeles County là rất cần thiết, vì có tới hơn 1/3 cư dân là di dân.
“Los Angeles County có 3.5 triệu cư dân là di dân, bao gồm cả người không có giấy tờ hợp lệ, tương đương 35% dân số,” bà Cruz cho biết. “Vì thế, chúng tôi rất cần hội đồng giúp đỡ, làm đối tác, cùng với các cơ quan khác, để bảo đảm di dân không bị bỏ mặc.”
“Một trong những công việc quan trọng của chúng tôi là giúp các cộng đồng di dân hồi phục sau đại dịch COVID-19,” bà Cruz nói thêm. “Chúng tôi cũng đẩy mạnh các chương trình công dân, vừa được thông qua, và tiếp tục làm việc để có thêm ngân khoản cho các cộng đồng di dân.”
Bà Cruz cho biết thêm hai giám sát viên Holly Mitchell và Hilda Solis cam kết ủng hộ chương trình kỹ thuật số bình đẳng của quận hạt.
“Chúng tôi biết ngân sách phải trang trải chỗ này chỗ kia, nhưng chúng tôi muốn làm cho đời sống di dân tốt hơn. Vào Tháng Mười, chúng tôi sẽ làm việc với Hội Đồng Giám Sát để xin thêm ngân quỹ,” bà Cruz nói.
Ông Francisco Moreno chú trọng đến các chương trình kỹ thuật, giáo dục, và gia cư.
Ông nói: “Tôi thấy, với ngân khoản này, chúng ta có thể giúp di dân, làm giảm bớt gánh nặng của người dân đóng thuế. Nói chung, chúng ta cần giúp di dân, đồng thời bảo đảm những đồng tiền thuế được đầu tư trở lại cộng đồng. Chúng tôi hy vọng, khi các tổ chức làm việc với nhau, chúng ta sẽ đạt được kết quả.”
Bà Estafania Lopez Perez thêm: “Chúng ta sẽ thành lập nhóm làm việc chung, sẽ đẩy mạnh những nghị trình này để đạt được mục tiêu, để bảo đảm những nguồn ngân sách đi thẳng vào cộng đồng địa phương.”
Không những có tỉ lệ di dân cao, Los Angeles County cũng bị đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất từ trước tới nay, nhất là trong lãnh vực sức khỏe và kinh tế.

Hiện nay, hơn 90 tổ chức cộng đồng di dân ở Los Angeles County, trong liên minh có tên “Immigrants Are Los Angeles” (IRLA), đang xin ngân khoản trị giá $1.9 tỷ, qua chương trình “American Rescue Plan” (ARPA), để có thể trợ giúp di dân trong khu vực.
Các tổ chức cộng đồng di dân này đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chương trình khắp quận hạt, để có thể đẩy mạnh việc mở rộng các chương trình cần thiết và các dịch vụ pháp lý phục vụ di dân.
Ngoài số tiền nêu trên, IRLA còn kêu gọi Hội Đồng Giám Sát và Văn Phòng Tổng Quản Trị Los Angeles County phối hợp với các tổ chức phục vụ di dân cung cấp thêm các dịch vụ khác và gia tăng ngân khoản thứ nhì trị giá $975 triệu để sửa chữa hạ tầng cơ sở. Số tiền này nằm trong ARPA và sẽ được phân bổ vào mùa Hè năm nay.
Theo IRLA, 80% cư dân Los Angeles County cư trú ở địa phương này trên 10 năm, trong số này, 75% là người da màu.
Cộng đồng di dân vùng Los Angeles County có mức tiêu thụ rất cao, chi tiêu hơn $108.6 tỷ mỗi năm, và đóng thuế cho các chính quyền liên bang, tiểu bang, và thành phố tới hơn $38 tỷ.
Los Angeles County cũng có hơn 1 triệu di dân không có giấy tờ hợp lệ.
Hơn một nửa cư dân Los Angeles County là gốc Hispanic, 15% gốc Châu Á-Thái Bình Dương, và 8% gốc Châu Phi.
Cuộc vận động của IRLA do một ủy ban lãnh đạo đứng đầu, bao gồm sáu tổ chức như CHIRLA, COFEM, Council on American-Islamic Relations, Greater Los Angeles (CAIR-LA), Inclusive Action for the City, Pilipino Workers Center of Southern California, và TransLatin@ Coalition.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































