Trà Nhiên/Người Việt
IMPERIAL COUNTY, California (NV) – Hầu hết 58 quận hạt của California có tỉ lệ chích ngừa COVID-19 dưới 40% cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, nhưng Imperial County, nằm ở phía Đông Nam Orange County, giáp với biên giới Mexico, lại có tỉ lệ chích ngừa cho độ tuổi này chiếm 73.2%, xếp thứ hai toàn tiểu bang, chỉ sau Marin County. Tính chung, Imperial County có tỉ lệ cư dân chích ngừa là 91.7%, đứng thứ nhất California.

Vì thành công đó, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với những đại diện cộng đồng của Imperial County để tuyên dương họ và cũng để các quận hạt khác tham khảo cách vận động chích ngừa đạt hiệu quả của quận hạt này.
Các diễn giả của buổi hội thảo gồm có: Bác Sĩ Timothy Brewer, giáo sư ngành Y và Dịch Tễ Học đại học UCLA; bà Rosyo Ramirez, phó giám đốc ban sức khỏe cộng đồng thuộc Sở Y Tế Công Cộng Imperial County; ông Luis Olmedo, giám đốc tổ chức Comite Civico del Valle, Inc.; anh Luis Flores và cô Daniela Flores, thuộc tổ chức Imperial Valley Equity & Justice Coalition (IVEJC).
Bà Sandy Close, giám đốc EMS, là người điều phối buổi hội thảo với sự tham gia của đông đảo giới truyền thông.
Các chỉ số COVID-19 đáng báo động
Bác Sĩ Brewer mở đầu buổi hội thảo với những số liệu về COVID-19 đáng suy ngẫm như có 88 triệu ca nhiễm bệnh ở Mỹ.
Ông cho biết thêm, California có gần 10 triệu ca nhiễm bệnh, trong đó có hơn 92,000 ca tử vong, là con số đáng báo động.
Trong khi đó, Imperial County từng có mức chích ngừa thấp, nay lại vươn lên có tỉ lệ người tử vong do COVID-19 thấp nhất California.
“Trong hơn 60,000 ca nhiễm COVID-19 thì chỉ có dưới 1,000 ca tử vong tại Imperial County,” vị bác sĩ cho biết.
Ông tiếp: “Chích ngừa ngăn chặn bị bệnh nặng phải nhập viện, và nhất là ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 khi virus ngày càng nhân giống và có nhiều biến thể.”
Ông cho biết thêm rằng nếu không chích ngừa thì xác suất bị nhiễm bệnh lên đến năm lần, và khẳ năng nhập viện lên đến năm lần nếu bị dương tính với virus.
“Đối với người không chích ngừa, thì khả năng tử vong sẽ lên đến tám lần nếu bị nhiễm bệnh. Do đó, chích ngừa và chích mũi tăng cường là cách tốt nhất để phòng ngừa COVID-19,” Bác Sĩ Brewer nhấn mạnh.

Tuy tuyên dương những nỗ lực phòng dịch của Imperial County, vị bác sĩ cũng bày tỏ lo ngại đối với tin giả về vaccine ngừa COVID-19.
“Nhiều giả thuyết và các thông tin sai lệch tràn lan trên Internet cũng là nỗi khó khăn khi vận động cư dân chích ngừa. Chúng ta cần tiếp cận và trấn an cư dân về các tin tức xung quanh vaccine,” ông nói.
Ông cũng khẳng định: “Vaccine là an toàn vì đã chích cho hằng trăm triệu người.”
Imperial County và thành công trong công cuộc chích ngừa
Được biết, Imperial County là quận hạt có 197,000 cư dân, phần lớn gốc Latino và có thu nhập thấp.
Bà Rosyo Ramirez cho biết để đạt được thành công như ngày hôm nay, Imperial County đã nỗ lực hợp tác với các tổ chức và hội đoàn để thông báo chích ngừa rộng rãi cho cư dân.
Chiến dịch chích ngừa của Bộ Y Tế Công Cộng California “CDPH – Vaccinate All 58” cũng giúp khoanh vùng các thành phố có tỉ lệ chích ngừa thấp và hỗ trợ để vận động người dân cùng đi chích ngừa.
“Nhiều cuộc vận động chích ngừa như ‘Together Immunity’ được đưa vào hoạt động hồi Tháng Năm, 2021, nhằm tập trung vào các phương tiện truyền thông đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội để phố biến thông tin về vaccine cho cộng đồng,” bà Ramirez cho biết.

Theo dữ liệu chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Imperial County mà bà Ramirez trình bày, hai quận hạt có đông dân ở California là Orange County và Los Angeles County chỉ chiếm lần lượt là 34.2% và 34.9% tỉ lệ chích ngừa cho độ tuổi này. Trong khi đó, tỉ lệ chích ngừa của Imperial County chiếm 73.2%, nghĩa là hơn gấp đôi.
Nói về tỉ lệ chích ngừa chung của cư dân thì Orange County chỉ chiếm 72.6% và Los Angeles County chiếm 72.8%.
“Những chỉ số này vẫn chưa hẳn là hoàn hảo. Chúng ta cần học hỏi lẫn nhau để đạt kết quả phòng dịch tốt nhất,” bà Ramirez nói.
Anh Luis Flores cho biết: “Chính trị cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến việc chính ngừa vì có một bộ phận cư dân theo thuyết bài xích vaccine khiến tình hình trở nên phức tạp.”
Cô Daniela Flores giải thích: “Mặc dù Imperial County có tỉ lệ chích ngừa cao, nhưng chỉ số chích mũi tăng cường vẫn còn thấp. Chỉ đứng thứ 49 trong số 58 quận hạt của tiểu bang.”
Cô cũng cho hay các cộng đồng có thu nhập thấp cũng cần được quan tâm nhiều hơn trong việc chích ngừa.

Tiếp theo, ông Luis Olmedo cũng bày tỏ về các thành quả mà Imperial County đạt được.
Ông nói: “Chúng tôi may mắn kết hợp với nguồn nhân lực như các chuyên viên y tế, các nhà thuốc, các tổ chức khác, cùng các thiện nguyện viên để nỗ lực tuyên truyền chích ngừa cho mọi người.”
“Chúng ta không nên để tình trạng thiếu thốn ngân sách xảy ra vì ngân sách có thể giúp ích rất nhiều cho chiến dịch phòng bệnh. Tôi cũng hơi lo vì có vaccine nên mọi người lơ là cảnh giác và điều đó là không nên. Chúng ta nên tiếp tục thuyết phục mọi người chích ngừa bằng cách chúng ta đã làm và mở rộng thêm nữa,” ông Olmedo cho hay.
Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần tăng tốc trong công cuộc chích ngừa để phòng bệnh hiệu quả hơn và phải tìm cách chia sẻ các nguồn lực để hỗ trợ việc chích vaccine được dễ dàng hơn.” [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]















































































