WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden dường như phải xuống nước với Thượng Nghị Sĩ Joe Manchin (Dân Chủ-West Virginia) hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy, khi đồng ý cắt giảm bớt các mục tiêu trong kế hoạch kinh tế của mình, kêu gọi đảng Dân Chủ nhanh chóng thông qua dự luật để các gia đình người dân Mỹ “có thể yên tâm hơn” và được hưởng các phúc lợi chăm sóc sức khỏe, theo AP.
Tuyên bố của ông Biden được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Manchin nói rằng nếu lãnh đạo đảng Dân Chủ muốn thông qua các giải pháp trước đợt nghỉ vào tháng tới, thì các giải pháp này chỉ nên giới hạn ở việc kiềm chế giá thuốc theo toa, mở rộng trợ cấp cho những người mua bảo hiểm và giảm thâm hụt liên bang.

Như vậy yêu cầu của ông Biden có nghĩa là các biện pháp về giảm biến đổi khí hậu hoặc tăng thuế đối với người có thu nhập cao và công ty lớn sẽ bị trì hoãn. Danh sách những vấn đề đối nội được ưu tiên của ông Biden bị thu hẹp lại sau nhiều tháng thương lượng với ông Manchin. Do đó những hành động như giảm giá thuốc, hỗ trợ người tiêu dùng mua bảo hiểm sức khỏe và cắt giảm thâm hụt sẽ là ưu tiên của đảng Dân Chủ. Nếu được thông qua, đây sẽ là những thành tựu để họ thể hiện trước mặt cử tri.
Trong một tuyên bố được Tòa Bạch Ốc đưa ra, ông Biden cho biết Thượng Viện nên thông qua ngân khoản kinh tế này trước kỳ nghỉ vào Tháng Tám. Đồng thời ông cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh đạo phe đa số tại Thượng Viện, vì bỏ ra hàng tháng trời đàm phán với ông Manchin để “đưa ra những dự luật tốt nhất có thể.”
Mặc dù vẫn chưa rõ phạm vi, thế nhưng biện pháp cắt giảm mới theo yêu cầu của ông Manchin có thể tiết kiệm $288 tỷ trong vòng 10 năm bằng cách cho phép Medicare thương lượng giá cả do các loại thuốc họ mua. Kế hoạch này chỉ dành ra một phần nhỏ cho các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế và phần còn lại sẽ dùng để giảm thâm hụt liên bang.
Trong hành động cho thấy có tiến triển về dự luật, một phụ tá đảng Dân Chủ cho biết đảng này đang duyệt xét ngôn từ sử dụng trong dự luật nhằm bảo đảm rằng không có điều khoản nào vi phạm quy định của Thượng Viện và phải bị hủy bỏ.

Ông Manchin, người mà đảng Dân Chủ cần lá phiếu của ông để chiến thắng trong Thượng Viện gồm 50 ghế Dân Chủ và 50 ghế Cộng Hòa, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy, nói rằng nếu lãnh đạo đảng Dân Chủ muốn theo đuổi một dự luật kinh tế rộng hơn, chẳng hạn giải quyết thêm vấn đề biến đổi khí hậu hoặc tăng thuế người giàu, thì họ nên chờ đến cuối mùa Hè. Theo ông, như vậy mọi người sẽ có thời gian để xem thử điều gì sẽ xảy ra với lạm phát và lãi suất trong tháng này.
Trong nhiều tháng viện lý do lạm phát để cắt giảm biện pháp kinh tế tổng thể của ông Biden, ông Manchin trong tuần này bày tỏ lo ngại sau khi chính phủ tuyên bố lạm phát hằng năm chạm mốc 9.1% hồi Tháng Sáu, mức tăng cao nhất trong vòng 41 năm. Các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trong cuộc bầu cử Tháng Mười Một.
Trong tuyên bố của mình, ông Biden cho biết mặc dù các hành động về khí hậu và năng lượng sạch “vẫn cấp bách hơn bao giờ hết,” nhưng ông thừa nhận sẽ sẵn sàng chấp nhận trì hoãn các dự án này.
Tuyên bố lần này cũng đánh dấu lần nhượng bộ mới nhất mà ông và các lãnh đạo Dân Chủ trong Quốc Hội phải thực hiện, dù mục tiêu ban đầu hồi năm ngoái là các ngân khoản kinh tế có thể tiêu tốn ít nhất $3,500 tỷ, bao gồm thêm các lĩnh vực khác như cung cấp miễn phí tiền học mẫu giáo, chăm sóc trẻ em với chi phí thấp hoặc nghỉ phép có lương.
Bất kỳ dự án nào được đưa ra đều vấp phải sự phản đối chắc chắn có từ đảng Cộng Hòa, những người cho rằng việc tăng chi tiêu và thuế sẽ khiến lạm phát tăng thêm.
Trong cuộc đối thoại vào hôm Thứ Năm, 14 Tháng Bảy, ông Manchin và ông Schumer đàm phán về một kế hoạch tăng thuế người giàu và các đại công ty khoảng $1,000 tỷ trong mười năm, với chừng một nửa số tiền được dùng để giảm thâm hụt liên bang.

Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, cho biết rất thất vọng khi các dự án về môi trường lại không được đưa vào dự luật kinh tế. Trong khi đó Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ-Washington) cho biết bà rất nghi ngờ khi ông Manchin chấp nhận chương trình tập trung vào chăm sóc sức khỏe.
Việc trì hoãn hành động cho đến sau kỳ nghỉ Tháng Tám sẽ khiến đảng Dân Chủ phải chạy nước rút. Quyền hạn ngân sách đặc biệt sẽ hết hạn vào ngày 1 Tháng Mười. Khi đó muốn thông qua họ phải qua cửa của Thượng Viện với tỷ lệ Dân Chủ-Cộng Hòa là 50-50. Nếu bất kỳ thành viên đảng Dân Chủ nào vắng mặt, họ sẽ bị thiếu phiếu.
Về phía mình, ông Manchin bày tỏ lo ngại rằng nếu tăng thuế doanh nghiệp thì sẽ dẫn đến việc sa thải nhân viên làm việc. Còn những đề nghị về môi trường sẽ cản trở “những gì nước Mỹ cần để vận hành kinh tế.” (V.Giang) [qd]






























































