CDC báo động lây lan parechovirus gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức y tế liên bang báo động một loại virus nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh đang lây lan khắp nước Mỹ, khuyến cáo các bậc cha mẹ và bác sĩ nhi khoa nên lưu ý tới triệu chứng, theo UPI, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Bảy.

Parechovirus đã gây ra ít nhất một ca tử vong ở trẻ sơ sinh và xuất hiện ở nhiều tiểu bang kể từ Tháng Năm, theo khuyến cáo sức khỏe của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).

Em bé đang ngủ. (Hình minh họa: Bulent Kilic/AFP via Getty Images)

CDC cho biết parechovirus ở người là mầm bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, lây truyền qua đường hô hấp hoặc qua phân vào miệng.

Một số triệu chứng có thể thấy là viêm đường hô hấp trên, sốt và phát ban ở trẻ trong độ tuổi từ sáu tháng đến năm tuổi. Hầu hết trẻ em đã bị nhiễm parechovirus khi bắt đầu đi học mẫu giáo.

Tuy nhiên, virus có thể gây bệnh nặng cho trẻ dưới ba tháng, bao gồm nhiễm trùng huyết, co giật và viêm màng não, CDC cho hay. Trẻ sơ sinh dưới một tháng là nhóm tuổi dễ bị tổn thương nhất.

CDC tiết lộ virus thường hoành hành vào mùa Hè và mùa Thu và cần nâng cao cảnh giác đối với trẻ sơ sinh bị sốt, nhiễm trùng huyết hoặc có các triệu chứng thần kinh.

Theo CT Insider, một em bé ở Connecticut đã qua đời vào Tháng Sáu do nhiễm virus khi mới 8 ngày tuổi. Những triệu chứng đầu tiên của bé là nổi ban đỏ trên má và ngực, sau đó bé ít hoạt động hơn, ngừng khóc và bị co giật.

Theo lời bà Katherine Delancy, mẹ của bé, bệnh nhân chỉ sống được 34 ngày. Trước khi chết, virus đã tấn công và phá hủy phần lớn chất trắng trong não.

Bà nói với CT Insider: “Bác sĩ đã kiểm tra xem đứa bé có bị động kinh hay chứng rối loạn co giật hay không. Họ cũng xem xét liệu nó có bị chấn thương ở đâu không.”Các bác sĩ đã thử mọi cách trong thời gian Ronan nhập viện.

Do không có giám sát định kỳ đối với parechovirus ở Mỹ nên không rõ số trường hợp được báo cáo trong năm nay so với những năm trước như thế nào, CDC cho biết.

Trẻ mắc bệnh có thể bị nhiễm trùng não và chậm phát triển, hiện nay chưa có thuốc đặc trị.

Vệ sinh sạch sẽ là cách bảo vệ tốt nhất chống lại virus này. Các chuyên gia y tế khuyên nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn, sau khi lau mũi, và sau khi thay tã hoặc quần áo bẩn. Ngoài ra, cần đảm bảo miệng và mũi được che đậy khi ho và hắt hơi. Lau mũi và miệng bằng khăn giấy, sau đó rửa tay.

Những người không khỏe như bị cảm lạnh và cúm nên tránh xa trẻ nhỏ. Đặc biệt người đang nuôi con nhỏ càng phải cảnh giác, tốt nhất nên rửa tay bằng xà phòng trước khi chạm vào con hoặc cho con ăn. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT