WASHINGTON, DC (NV) – Tướng Mark Milley, tham mưu trưởng quân đội Mỹ, hôm Thứ Hai, 18 Tháng Bảy, ra lệnh duyệt xét toàn bộ các cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc trong năm năm qua, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Lệnh này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng nhiều vụ “đụng độ” xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông, theo tiết lộ của ba viên chức quốc phòng Mỹ với CNN và NBC News.

Trước đó vào ngày 7 Tháng Bảy, Tướng Milley đã có cuộc họp trực tuyến với Tướng Lý Tác Thành (Li Zuocheng), người đồng cấp Trung Quốc. Ông Milley “đề cập đến tầm quan trọng của việc điều hành có trách nhiệm về sự tranh đua của hai quân lực và duy trì liên lạc giữa quân đội hai nước.”
Trong cuộc họp, ông Milley “nhấn mạnh quân đội Trung Quốc cần tham gia đối thoại để cải thiện thông tin liên lạc trong các cuộc khủng hoảng và giảm thiểu các rủi ro chiến lược.”
Giới phân tích quân sự Mỹ cho rằng các cuộc đối đầu giữa quân đội hai nước là điều nhạy cảm và thường được giữ kín. Trong cuộc đánh giá hiện nay, các cấp chỉ huy quân đội Mỹ đang xem xét “hàng trăm cuộc đối đầu” để xác định chính xác là phía Trung Quốc đang gây nguy hiểm thế nào cho các quân nhân Mỹ.
Việc chiến hạm Hải Quân Mỹ thường xuyên qua lại Biển Đông đã tạo căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh trong những năm gần đây.

Hồi tuần trước, chiếc khu trục hạm USS Benfold của Mỹ đã đi qua một quần đảo ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền để tiến hành nguyên tắc tự do hải hành. Đáp lại, ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, chỉ trích Mỹ “gây rối và tạo xáo trộn” qua chuyến hải hành này.
Hải đội hàng không mẫu hạm Ronald Reagan của Hải Quân Mỹ bắt đầu chuyến công tác đầu tiên ở Biển trong năm 2022 vào tuần trước. Chiếc USS Ronald Reagan hiện là mẫu hạm duy nhất của Mỹ có bến nhà ở ngoại quốc. (V.Giang) [qd]






























































