WASHINGTON, DC (NV) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước vừa tăng lên mức cao nhất trong hơn tám tháng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, theo AP.
Bộ Lao Động vào hôm Thứ Năm, 21 Tháng Bảy, báo cáo các đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 16 Tháng Bảy đã tăng thêm 7,000 và đạt con số 251,000, so với con số 244,000 đơn của tuần trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 13 Tháng Mười Một, 2021, khi 265,000 người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp.

Các nhà phân tích được công ty dữ kiện FactSet thăm dò từng dự đoán con số này chỉ đạt mức 242,000.
Theo AP, các đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên thường phản ánh số người bị sa thải.
Số đơn trung bình trong bốn tuần, sau khi loại bỏ một số dao động hằng tuần, đã tăng 4,500 so với tuần trước, lên 240,500 đơn.
Tổng số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 9 Tháng Bảy tăng 51,000 người so với tuần trước, lên 1,384,000 người. Con số đó vốn nằm gần mức thấp nhất trong 50 năm, trong nhiều tháng.
Đầu tháng này, Bộ Lao Động cho biết giới chủ nhân đã tạo thêm 372,000 việc làm trong Tháng Sáu, một mức tăng đáng ngạc nhiên và tương tự như tốc độ của hai tháng trước đó. Các nhà kinh tế từng dự trù tốc độ tăng trưởng việc làm sẽ chậm lại đáng kể vào tháng trước do các dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế.
Tỷ lệ thất nghiệp đã duy trì ở mức 3.6% trong tháng thứ tư liên tiếp, bằng với mức thấp nhất trong gần 50 năm trước khi đại dịch xảy ra vào đầu năm 2020.
Chính phủ trước đó vào Tháng Bảy cũng báo cáo rằng các nhà tuyển dụng Mỹ đã quảng cáo ít việc làm hơn trong Tháng Năm giữa nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu, mặc dù nhu cầu tổng thể về người lao động vẫn ở mức cao. Mỗi người thất nghiệp có đến gần hai cơ hội kiếm việc làm.
Chính phủ hồi tuần trước xác nhận giá tiêu dùng vẫn tăng vọt, tăng 9.1% trong Tháng Sáu so với một năm trước đó. Đây là mức tăng hằng năm lớn nhất kể từ năm 1981.
Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã đạt mức cao nhất trong gần tám tháng, nhưng tổng số những người được nhận trợ cấp lại giảm. Bộ Lao Động hồi tuần trước cũng nêu rõ rằng mức lạm phát ở cấp bán sỉ đã tăng 11.3% trong Tháng Sáu so với một năm trước đó. (V.Giang) [qd]






























































