WASHINGTON, DC (NV) – Sau hơn 35 năm phục vụ trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, Trung Tướng Michael Langley sẽ trở thành vị tướng da đen đầu tiên lên được bốn sao, theo CNN.
Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện hôm Thứ Năm, 21 Tháng Bảy, tổ chức phiên điều trần chuẩn thuận cho Tướng Langley vào chức vụ Tư Lệnh Bộ Chỉ Huy Châu Phi của Mỹ (USAFRICOM), cơ quan chỉ huy mọi hoạt động quân sự của Mỹ ở lục địa Châu Phi.

Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, ông Langley sẽ là vị tướng da đen đầu tiên của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ nhận được bốn sao. Trong lịch sử 246 năm của Thủy Quân Lục Chiến, 73 sĩ quan da trắng đã lên tới cấp bốn sao.
“Thật là một vinh dự lớn khi được tổng thống đề cử lãnh đạo AFRICOM của Mỹ,” ông Langley nói trong buổi điều trần xác nhận hôm Thứ Năm. “Tôi biết ơn sự tin tưởng của tổng thống dành cho tôi.”
Sinh ra tại Shreveport, Louisiana, ông Langley tốt nghiệp đại học University of Texas at Arlington và phục vụ trong lực lượng Thủy Quân Lục Chiến từ năm 1985. Là con trai của một cựu thượng sĩ Không Quân Mỹ đã phục vụ 25 năm trong quân đội, Tướng Langley từng chỉ huy ở mọi cấp và phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, gồm cả các quốc gia như Nhật và Afghanistan, trong suốt binh nghiệp của ông tới nay.
Ông Langley có nhiều bằng cấp cao, bao gồm cao học Nghiên Cứu Chiến Lược An Ninh Quốc Gia của US Naval War College cũng như cao học Nghiên Cứu Chiến Lược của US Army War College.
Năm ngoái, tờ Stars and Stripes đưa tin ông Langley là một trong sáu vị tướng da đen trong Thủy Quân Lục Chiến.
Binh lính người da đen đã tham gia vào mọi cuộc chiến tranh có sự hiện diện của quân đội Mỹ kể từ cuộc Cách Mạng Mỹ vào thế kỷ 18, với mỗi quân binh chủng có các chính sách khác nhau xung quanh việc phân chia chủng tộc cho đến khi Tổng Thống Harry Truman chính thức bãi bỏ các chính sách này vào năm 1948.
Tại phiên điều trần, ông Langley đã nói về môi trường an ninh quốc tế đầy thách thức và những tác động có hệ thống của những căng thẳng hiện nay ở Châu Phi, cùng là những khó khăn mà châu lục này phải đối mặt. Ông nói AFRICOM sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề cạnh tranh chiến lược và chủ nghĩa cực đoan ở Châu Phi trong khi tích hợp các nỗ lực ngoại giao. (V.Giang) [qd]






























































