Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt lễ ‘tri ân anh hùng liệt sĩ’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không có mặt khi cả dàn lãnh đạo và cựu lãnh đạo CSVN dự lễ “tưởng niệm anh hùng liệt sĩ” ở Hà Nội.

Truyền thông nhà nước tại Việt Nam đưa tin và nhiều hình ảnh về buổi lễ “kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ” sáng Thứ Ba, 26 Tháng Bảy. Lễ này gồm cả “đặt vòng hoa và vào lăng” viếng xác ướp ông Hồ Chí Minh, và “đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.”

Lãnh đạo, cựu lãnh đạo đảng CSVN “tưởng niệm anh hùng liệt sĩ” không có mặt ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: VGP)

Viếng lăng ông Hồ Chí Minh là một thủ tục luôn luôn phải làm mỗi khi có lễ lạt quan trọng của chế độ. Những lãnh đạo cao cấp nhất, đặc biệt là tổng bí thư đảng, tức cái ghế chóp bu có quyền lực trên hết, luôn luôn có mặt như một hành động ơn nghĩa không thể thiếu.

Qua các hình ảnh trên truyền thông nhà nước, ông Nguyễn Phú Trọng không có mặt. Chỉ thấy có Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Phạm Minh Chính và nhiều chức sắc trong Bộ Chính Trị. Cũng có cả cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ngoài ra có cả mặt ông Trần Quốc Vượng, cựu thường trực Ban Bí Thư của đảng CSVN. Ông Vượng là một nhân vật bảo thủ, từng được mô tả là người được ông Nguyễn Phú Trọng chọn kế vị, tuy nhiên bị đẩy về vườn trong kỳ đại hội đảng đầu năm ngoái, và ông Trọng ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba.

Từ khi bị “đột quỵ” tức tai biến mạch máu não vào đúng ngày sinh nhật 75 tuổi, ba năm trước, không hề thấy ông Nguyễn Phú Trọng đến viếng lăng Hồ Chí Minh một lần nào. Lý do có thể vì phải đi bộ một đoạn vài trăm mét, chân không thể đi như mọi người, mà ngồi xe lăn để vào thì lộ ra chuyện che đậy bệnh tật.

Cho tới nay, CSVN không hề xác nhận ông Trọng bị đột quỵ. Thỉnh thoảng, ông ta xuất hiện trong một biến cố nào đó, đôi khi có cả video clip, nhưng các hình ảnh này rất ngắn chỉ để tuyên truyền cho dư luận là ông ta đi đứng bình thường. Tuy nhiên, luôn luôn có một vệ sĩ to lớn đứng rất gần ông Trọng, phòng ngừa trường hợp ông ta có thể ngã bất chợt.

Năm 2018, trước khi ông Trọng bị đột quỵ, chính Bộ Chính Trị do ông ta cầm đầu đã đưa ra quy định là lãnh đạo phải là người có sức khỏe tốt và tuổi tác phù hợp. Quy định này đưa ra khi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang đang chống chọi vất vả với bệnh ung thư không biết chết ngày nào. Ông Quang sau đó qua đời ngày 21 Tháng Tám, 2018.

Ông Nguyễn Phú Trọng họp báo ngày 1 Tháng Hai, 2021, sau khi được bầu làm tổng bí thư đảng CSVN nhiệm kỳ thứ ba. (Hình: Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images)

Đến ngày 14 Tháng Tư, 2019, ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ khi đi kiểm tra tại Kiên Giang, nơi con trai lớn của ông Nguyễn Tấn Dũng đang làm bí thư Tỉnh Ủy. Tin tức chính thức thì bưng bít hoàn toàn nhưng thông tin “lề trái” thì được biết ông ta được đưa về Sài Gòn cứu chữa ban đầu rồi chuyển ngay về Hà Nội. Dù sao, ông Trọng chỉ bị đột quỵ cấp độ nhẹ, chưa đến nỗi bị liệt nửa người như rất nhiều người khác. Thêm nữa, ông ta lại còn nói được và trí nhớ còn tương đối tốt.

Tuy ông Trọng bệnh tật và cũng đã có quy định phải là người có sức khỏe tốt và tuổi tác phù hợp, đến nay ông vẫn ngồi trên ghế chóp bu của đảng mà các biến cố thời sự đặc biệt cần phải có sự hiện diện của lãnh đạo tối cao, luôn luôn không có mặt.

Mới đây, một phân tích gia người Mỹ tại Học Viện Chiến Tranh (War College) dự đoán ông Nguyễn Phú Trọng có thể về vườn trước khi hết nhiệm kỳ vào đầu năm 2026. (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT