Biden, Tập Cận Bình điện đàm trong hơn 2 giờ đồng hồ

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc có cuộc điện đàm hôm Thứ Năm, 28 Tháng Bảy, kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Đây là lần thảo luận thứ năm giữa hai vị nguyên thủ, nhằm định hướng cho mối quan hệ phức tạp giữa hai cường quốc kinh tế lớn hàng nhất, nhì thế giới, giữa khi có căng thẳng về kinh tế và vấn đề khu vực.

Theo AP, Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc gọi khởi sự lúc 8 giờ 33 phút sáng và chấm dứt lúc 10 giờ 50 phút sáng. Cuộc nói chuyện diễn ra trong lúc Tổng Thống Joe Biden muốn tìm ra phương cách mới để hợp tác với cường quốc đang mạnh mẽ phát triển này, nhưng cùng lúc cũng muốn hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn thế giới.

Ông Joe Biden, tổng thống Mỹ, trong một lần nói chuyện qua màn hình với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc. (Hình minh họa: Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Mỹ và Trung Quốc hiện có nhiều điểm bất đồng, gồm cả trong lãnh vực y tế thế giới, chính sách kinh tế và nhân quyền, đồng thời cũng vì Bắc Kinh không chịu lên án cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine mà còn tìm cách gián tiếp hỗ trợ về mặt kinh tế.

Vấn đề mới nhất khiến gây căng thẳng giữa hai nước là việc bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, có thể đến Đài Loan, đảo quốc có chính quyền riêng do dân bầu lên nhưng Trung Quốc vẫn coi là một phần lãnh thổ của họ. Bắc Kinh liên tiếp khẳng định sẽ coi chuyến đi là hành động khiêu khích, một đe dọa khiến giới chức Mỹ quan tâm sau hành động xâm lăng trắng trợn của Nga vào Ukraine.

Ông John Kirby, một phát ngôn viên an ninh quốc gia Mỹ, hôm Thứ Tư nói rằng việc Tổng Thống Biden và ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, thường xuyên nói chuyện với nhau là điều cần thiết.

“Tổng Thống Biden muốn bảo đảm rằng sự liên lạc với Chủ Tịch Tập phải luôn rộng mở vì đây là điều cần thiết. Có những vấn đề chúng ta có thể hợp tác với Trung Quốc, và có những vấn đề khác gây tranh cãi và căng thẳng,” theo lời ông Kirby trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc.

Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo có cuộc thảo luận là hồi Tháng Ba, ngay sau khi Nga mở cuộc xâm lăng vào Ukraine.

“Đây là một trong những mối quan hệ song phương đáng kể nhất trên thế giới ngày nay, vì có những ảnh hưởng vượt ra ngoài xa hơn hai quốc gia liên hệ,” ông Kirby nói thêm.

Ông cũng nêu lên một số đề tài có thể được đề cập trong cuộc thảo luận là “Đài Loan, tình hình vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mối quan hệ kinh tế và phản ứng Trung Quốc về cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT