NINH THUẬN, Việt Nam (NV) – Lãnh đạo Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xác nhận tài xế Hoàng Văn Minh vi phạm luật giao thông làm thiệt mạng cô nữ sinh và nói đã trao đổi với Bộ Quốc Phòng, được thông báo “sẽ khởi tố vụ án.”
Báo chí tại Việt Nam ngày Thứ Ba, 2 Tháng Tám, tường thuật cuộc họp báo của chính quyền tỉnh Ninh Thuận liên quan đến tai nạn xảy ra buổi sáng 28 Tháng Sáu. Nữ sinh Hồ Hoàng Anh chạy xe gắn máy bị chiếc xe hơi bảy chỗ đổi làn xe đâm từ sau tới, lao vào cột đèn bên đường, làm thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo kể trên, giới chức Sở Công An Ninh Thuận xác nhận người gây tai nạn là Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, “cán bộ Không Quân” tại phi trường quân sự địa phương, tài xế lái chiếc xe hơi bảy chỗ.
Ông này lần đầu tiên thấy bị xác nhận “sử dụng điện thoại trong khi lái xe” và “chuyển làn xe chưa an toàn” nên đâm vào xe gắn máy của nữ sinh Hồ Hoàng Anh làm cả người và xe của cô lao vào cột đèn bên đường.
Video clip một số báo kèm theo các bản tin cho thấy tai nạn đã xảy ra như thế nào vào ngày nói trên qua hình ảnh của camera an ninh địa phương. Tuy nhiên, các cuộc điều tra, không hiểu vì những lý do gì, mãi đến ngày 12 Tháng Bảy mới được phía Cơ Quan Điều Tra Quân Chủng Phòng Không-Không Quân phối hợp với công an địa phương “dựng lại hiện trường vụ án.”
Ngày hôm sau, 13 Tháng Bảy, thì lại chỉ thông báo cho cha mẹ nạn nhân Hồ Hoàng Anh về “nồng độ cồn trong máu” cô gái là “0.79 mg/100 ml”, ám chỉ tai nạn xảy ra vì nạn nhân có chất cồn trong người, không phải do tài xế Hoàng Văn Minh gây ra. Gia đình nạn nhân phản ứng lại qua những đơn khiếu nại gửi chính quyền các cấp, công an và dư luận xã hội cũng “dậy sóng” với cung cách giải quyết không bình thường của cơ quan điều tra, buộc họ phải thay đổi cách giải quyết.
Theo báo Thanh Niên, trong buổi họp báo kể trên, khi bị chất vấn tại sao chưa thấy khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với kẻ gây tai nạn chết người, phó trưởng Công An thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chỉ nói “đã đủ các yếu tố để xem xét khởi tố vụ án” khi nhìn nhận (gián tiếp) là tài xế Hoàng Văn Minh gây tai nạn.
Ông phó công an đẩy sự việc sang cho phía quân đội và cho hay “hiện toàn bộ hồ sơ của vụ án đã chuyển cho Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Khu Vực 3, thuộc Quân Chủng Phòng Không-Không Quân, thụ lý. Hiện phía quân chủng cũng đang tiến hành các bước theo quy định.” Nói khác, hiện chưa biết sẽ có “khởi tố vụ án, khởi tố bị can” đối với tài xế Hoàng Văn Minh hay không.
Người ta chỉ thấy tuyên truyền “xử lý nghiêm vụ việc theo đúng pháp luật, không bao che” khi sự việc kéo dài đã hơn một tháng dù sự việc được báo chí trong nước nêu ra “rõ như ban ngày.”

Cũng trong cuộc họp báo kể trên, đại diện bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận, nơi làm xét nghiệm máu cho ra kết quả nồng độ cồn trong máu nạn nhân Hồ Hoàng Anh, loan báo hủy bỏ kết quả xét nghiệm máu và “công khai xin lỗi gia đình nạn nhân về những thiếu sót trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân của các kỹ thuật viên, nhân viên bệnh viện.” Đây là cách đối phó theo kiểu đổ vạ quen thuộc cho “lỗi đánh máy” khi không thể chối cãi người ta thường thấy tại Việt Nam.
Cuộc điều tra tai nạn giao thông làm chết cô nữ sinh Hồ Hoàng Anh được lề mề kéo dài với những lý do khó hiểu và tưởng chừng có thể bị lái theo một hướng khác nếu dư luận xã hội không lên tiếng, gia đình nạn nhân không lên tiếng. Các dấu hiệu bất thường trong sự việc này cho thấy nền tư pháp Việt Nam nói chung và nói riêng cơ quan điều tra của công an nói riêng vận hành không hoàn toàn theo đúng những nguyên tắc được viết trong luật.
Thủ phạm Hoàng Văn Minh có bị đưa ra tòa và bị trừng phạt hay không, còn phải chờ xem những diễn tiến những ngày sắp tới.
Tai nạn giao thông xảy ra hằng ngày tại Việt Nam làm hàng chục ngàn người chết và bị thương. (TN) [qd]














































































































































