HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em vẫn nghiêm trọng tại Việt Nam mà phần lớn các vụ việc không được đưa ra ánh sáng để truy tố.
Mỗi năm vẫn có khoảng 2,000 vụ xâm hai tình dục trẻ em trên các ghi nhận chính thức theo thống kê của Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội Việt Nam mới được kể lại giữa tuần qua trong buổi hội thảo “Làm thế nào để phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em?”

Luật Sư Đặng Văn Cường thuyết trình về đề tài này sau khi dẫn các con số nói trên của Bộ Bộ Lao Động – Thương Binh – Xã Hội cho hay, đó mới chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm.” Nói khác, phần lớn những gì xảy ra đã không được giải quyết công khai.
Gia đình sợ mang tiếng nên che đậy, nạn nhân xấu hổ (mắc cỡ) nên giấu giếm. Hoặc có thể vì bị đe dọa, ảnh hưởng đến cuộc sống, hoặc bị mua chuộc để bỏ qua. Nhiều lý do khác nhau từng được đề cập những năm gần đây.
Ông Cường dẫn các con số chính thức, từ Tháng Chín, 2019, đến Tháng Chín, 2021, có hơn 4,000 vụ xâm hại tình dục xảy ra tại Việt Nam được ghi nhận trên cả nước. Có 20% các nạn nhân là trẻ em con trai. Phần lớn các nạn nhân trong độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi. Đến 90% các người xâm hại là “người thân, người quen” với trẻ em.
“Bất cứ trẻ em trai hay gái đều có nguy cơ bị xâm hại tình dục như nhau. Có 80% số vụ xâm hại tình dục trẻ em do người thân, quen, thậm chí chính là ông bà, bố, chú, thầy giáo… gây ra,” Luật Sư Cường được báo Dân Việt dẫn lời nói.
Tháng Năm vừa qua, báo Lao Động nói một giáo viên tiểu học ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, bị bắt vì “có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5” mà ông ta là “giáo viên chủ nhiệm.” Cũng khoảng thời gian này, một người 67 tuổi ở phường Cầu Đất, thành phố Hải Phòng, bị “bắt khẩn cấp” vì xâm hại hai nạn nhân là hai bé gái 13 tuổi và 8 tuổi.
Hai tháng trước đó, một người đàn ông 51 tuổi đã bị bắt ở thành phố Thái Bình với cáo buộc xâm hại tình dục “người dưới 16 tuổi” tại xã Vũ Chính.
Sau nhiều áp lực của quốc tế, nhà cầm quyền CSVN đã sửa luật và trừng phạt khá gắt gao đối với tội xâm hại tình dục trẻ em.
Xâm hại tình dục trẻ em nói chung, theo Luật Hình Sự CSVN ban hành năm 2015, bị phạt đến 15 năm tù nếu giao cấu với trẻ vị thành niên từ 13 đến 16 tuổi. Nhưng nếu hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi, có thể bị từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Nhiều tổ chức quốc tế, gồm cả Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), góp phần đối phó với nạn xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam qua các chương trình tư vấn cho cả phía cơ quan tư pháp cũng như nạn nhân, gia đình các nạn nhân, nhưng tệ nạn vẫn không suy giảm được nhiều như luật sư dẫn chứng bằng những con số.
Tháng Mười Một năm ngoái, trang mạng của đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV) dẫn những con số thống kê về tình trạng “xâm hại tình dục trẻ em không ngừng gia tăng” để kêu rằng “Xâm hại tình dục trẻ em bao giờ mới có hồi kết?”
VOV dẫn con số thống kê của Bộ Công An nói “chỉ tính riêng năm 2020, cơ quan chức năng đã phát hiện 1,945 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, 1,506 trẻ bị xâm hại về tình dục; 97% số vụ bị phát hiện, đối tượng đều có quen biết với nạn nhân, gia đình của nạn nhân.” (TN) [qd]














































































































































