Thêm 3 người Việt bị bắt ở Nigeria vì cầm đầu buôn lậu ngà voi, vảy tê tê

ABUJA, Nigeria (NV) – Trong số tám nghi can vừa bị Hải Quan Nigeria bắt vì tàng trữ 397.5 kilogram vảy tê tê để rao bán trên mạng bất hợp pháp, có ba người Việt Nam được cho là cầm đầu đường dây.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Tám cho biết tin này nhưng không làm rõ danh tánh của ba người đó.

Các vụ bắt giữ người Việt thời gian qua tại Nigeria thường liên quan đến vảy tê tê và ngà voi. (Hình: Nigeria Customs Service)

Tại hiện trường vụ bắt giữ, nhóm ba người Việt Nam thừa nhận gần 400 kilogram vảy tê tê thu hoạch được nhờ săn bắt bất hợp pháp.

Theo nhật báo The Sun của Nigeria, điều tra sơ bộ của Hải Quan Nigeria cho thấy ba người này là thành viên cấp cao của một tổ chức tội phạm chuyên buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Châu Phi.

Ngoài tang vật là vảy tê tê, họ còn bị cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn bán ngà voi, sừng tê giác, xương sư tử từ Mozambique và Nam Phi chuyển qua Nigeria và đưa về Việt Nam, Hải Quan Nigeria cho biết thêm.

Đây là vụ thu giữ bộ phận động vật hoang dã lớn thứ tư tại Nigeria trong vòng một năm qua do Ủy Ban Công Lý Động Vật Hoang Dã (Wildlife Justice Commission, WJC) phối hợp với chính phủ các nước Châu Phi phối hợp trấn áp loại tội phạm này.

Trước vụ nêu trên, hồi cuối Tháng Bảy, ông Phan Viết Chí, PHQ và DVT là ba người Việt Nam trong nhóm bảy người phải hầu tòa với cáo buộc “tàng trữ bất hợp pháp, thu thập bất hợp pháp, buôn lậu vảy tê tê và ngà voi.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 27 Tháng Bảy, ba bị cáo nêu trên cùng các đồng phạm bị buộc tội “buôn bán động vật hoang dã” trong hơn bốn năm qua và bị bắt hồi Tháng Năm, Tháng Sáu tại thành phố Lagos.

Một bao vảy tê tê bị Hải Quan Nigeria bắt. (Hình: Nigeria Customs Service)

Theo SEEJ-AFRICA, tổ chức bảo tồn có trụ sở tại Kenya, nhóm bị cáo này cũng dính líu đến vụ tịch thu 6 tấn ngà voi, sừng tê, xương và răng nanh động vật hôm 10 Tháng Bảy tại cảng Klang, Malaysia.

Cũng theo SEEJ-AFRICA, các bị cáo người Việt Nam không nhận tội và xin tại ngoại hậu tra. Thẩm Phán Yellim Bogoro đã yêu cầu đưa các bị cáo trở lại nhà giam của Hải Quan Nigeria, trong khi chờ xét xử. Phiên tòa xử những người này được hoãn đến ngày 30 Tháng Chín.

Trước đó, ông Phan Viết Chí đã bị Cơ Quan Điều Tra Môi Trường (Environmental Investigation Agency, EIA), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh, xác định là người đứng đầu đường dây buôn bán động vật hoang dã trong phúc trình “Lộ Diện Quái Thú Hydra” (Exposing the Hydra) công bố hồi năm 2018. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT