Kháng chiến Ukraine hoạt động mạnh ở các vùng bị Nga tạm chiếm

KIEV, Ukraine (NV) – Tại những khu vực bị Nga tạm chiếm ở phía Đông Nam Ukraine, lực lượng kháng chiến trung thành với chính phủ Kiev đã ám sát nhiều viên chức thân Moscow, phá nổ các cây cầu và đường hỏa xa, đồng thời giúp quân đội Ukraine xác định những mục tiêu tấn công, theo bản tin AP hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tám.

Gần đây quân đội Ukraine sử dụng hệ thống phóng hỏa tiễn HIMARS của Mỹ để phá hủy cây cầu chiến lược trên sông Dnieper River ở Kherson, cắt đứt con đường tiếp tế chính của Nga. Thành phố với 500,000 dân, bị Nga chiếm đóng hồi đầu cuộc chiến này, cũng tràn ngập truyền đơn ủng hộ chính phủ Ukraine, đe dọa các viên chức được Moscow hậu thuẫn.

Linh Nga tuần tiễu ở Sevastopol, trong vùng Crimea chiếm của Ukraine. (Hình: Stringer/AFP via Getty Images)

Ông Andriy, một điều hợp viên của lực lượng du kích Zhovta Strichka, còn gọi là Yellow Ribbon, hoạt động ở phía Nam Kherson, cho biết mục đích của họ là khiến lính Nga luôn trong tình trạng bất ổn và cản trở các kế hoạch của Nga nhằm củng cố việc cai trị các nơi chiếm đóng. Theo ông, sức mạnh của lực lượng du kích là sự “vô hình sau chiến tuyến của Nga.”

Khi các lực lượng Ukraine tăng cường tấn công trong khu vực phía Tây sông Dnieper River, các hoạt động du kích cũng tăng. Họ phối hợp với quân đội Ukraine để phát triển chiến lược và chiến thuật, thiết lập các kho võ khí và nơi ẩn náu bí mật.

Họ đặt chất nổ trên cây khi ông Yevgeny Sobolev, giám đốc nhà tù của Kherson, đi qua, nhưng chỉ làm hai cảnh sát viên bị thương và một người sau đó chết ở bệnh viện. Họ cũng cố gắng giết ông Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền Kherson do Nga đưa lên. Phụ tá của ông Saldo là ông Pavel Slobodchikov bị bắn chết trong xe và một viên chức khác là ông Dmytry Savluchenko bị giết do một quả bom cài trong xe.

Ông Saldo cho biết trước tình hình này, Moscow phải gửi các đơn vị chống du kích đến Kherson.

Tại những khu vực chiếm đóng, Nga phát hành đồng rúp, thiết lập mạng di động của Nga, cắt truyền hình Ukraine, chiếu truyền hình Nga thông qua các màn chiếu tại quảng trường chính. Họ đưa ra mức tiền thưởng 10,000 rubles ($165) cho ai trong khu vực chịu chuyển sang quốc tịch Nga, cũng như đàn áp, bắt bỏ tù và tra tấn những người phản kháng.

Theo ông Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol, hồi Tháng Năm và Tháng Sáu, quân du kích cho nổ hai cây cầu đường sắt ở Melitopol và làm trật bánh hai đoàn xe lửa quân sự của Nga.

Ông cho biết phong trào kháng chiến có ba mục tiêu chính. Đó là phá hủy võ khí và phương tiện tiếp tế của Nga, làm mất uy tín và đe dọa lực lượng chiếm đóng cũng như những người đi theo, đồng thời thông báo cho quân đội Ukraine các vị trí của kẻ thù.

Nga đáp trả lại bằng cách tăng cường tuần tra và tiến hành truy quét thường xuyên những nơi bị ngờ có liên kết với du kích. Họ có thể kiểm tra điện thoại và bắt giữ những người có biểu tượng Ukraine hoặc ảnh người thân mặc quân phục.

Ông Fedorov cho biết các viên chức thân Nga đang chuẩn bị trưng cầu dân ý về việc để Melitopol và các khu vực bị chiếm đóng khác sáp nhập vào Nga. Ông quyết tâm không để việc này diễn ra “dưới họng súng của Nga” và nói rằng không quá 10% dân số Melitopol theo Nga.

Lính Nga trong thành phố Mariupol chiếm của Ukraine. (Hình: Olga Maltseva/AFP via Getty Images)

Quân du kích buộc các dải ruy băng màu vàng trên các tòa nhà tổ chức bỏ phiếu, cảnh báo dân cư về những vụ nổ bom có thể xảy ra trong khi bỏ phiếu.

Không chỉ quân du kích, các nhà hoạt động cấp tiến, những giáo viên và người nghỉ hưu cũng phản kháng. Họ hát các bài hát của Ukraine trong công viên và bí mật đeo những dải băng màu vàng và xanh.

Trong một hành động thách thức Nga gần đây ở Mariupol, một thanh niên quấn quốc kỳ Ukraine trên đường phố, bên cạnh một nhà hát bị Nga đánh bom phá hủy. Tấm ảnh lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Ukraine, và ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, ca ngợi người thanh niên trong bài phát biểu trước toàn dân của mình.

Ở trung tâm của vùng Donbas, một khu vực ủng hộ Nga khá nhiều, thì cũng xuất hiện một phong trào du kích.

Các nhà quan sát cho rằng phong trào du kích thay đổi theo từng khu vực và việc phóng đại phạm vi hoạt động của thành phần du kích đều có lợi cho cả hai bên. Nga dùng chúng để hợp thức hóa các cuộc trấn áp. Còn Ukraine dùng chúng để làm mất tinh thần quân Nga. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT