WASHINGTON, DC (NV) – Một nghiên cứu mới cho thấy thuốc lá là nguyên nhân gây ra gần 123,000 ca tử vong do ung thư hằng năm ở Mỹ, theo UPI.
Năm 2019, gần 123,000 bệnh nhân chết vì bệnh ung thư ở Mỹ có liên quan đến thuốc lá, chiếm 30% tổng số ca ở Mỹ. Thu nhập hằng năm ước tính thiệt hại gần $21 tỷ.

Mức độ thiệt hại cao hơn nhiều tại những tiểu bang không có quy định kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt, đặc biệt là ở miền Nam và Trung Tây, theo các nhà nghiên cứu.
“Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp thêm bằng chứng cho thấy hút thuốc tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư và có tác động to lớn đến nền kinh tế toàn quốc,” theo lời Bác Sĩ Farhad Islami, giám đốc khoa học của Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (ACS).
Ông Islami kêu gọi giúp đỡ mọi người bỏ thuốc lá và ngăn chặn bất kỳ ai có ý định hút thuốc. Ông hy vọng các cấp chính quyền sẽ thực hiện rộng rãi và công bằng những biện pháp can thiệp, kiểm soát thuốc lá hợp lý.
Để thực hiện nghiên cứu, các tác giả cứu ước tính số ca tử vong do ung thư liên quan đến hút thuốc cũng như thu nhập bị thất thoát ở những người từ 25 đến 79 tuổi.
Họ đã xem xét các bệnh ung thư liên quan đến hút thuốc, bao gồm ung thư khoang miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột kết, gan, ống mật gan, tuyến tụy, thanh quản, phổi, phế quản, cổ tử cung, thận, khung chậu, bàng quang và bệnh bạch cầu tủy bào cấp tính.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ tử vong cao nhất thuộc về 13 tiểu bang có chính sách kiểm soát thuốc lá lỏng lẻo hơn và tỷ lệ hút thuốc cao hơn. Các tiểu bang này bao gồm Alabama, Arkansas, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và West Virginia.
Các nhà nghiên cứu tính toán rằng số năm tuổi đời bị mất ở những khu vực này cao hơn 47% so với những nơi khác.
Bà Lisa Lacasse, chủ tịch Mạng Lưới Hành Động Ung Thư của Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (American Cancer Society Cancer Action Network), cho biết: “Báo cáo này là minh chứng rõ ràng cho thấy giảm thiểu sử dụng thuốc lá có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với chấm dứt nỗi đau và những cái chết do ung thư.” (V.Giang) [qd]






























































