Hàng ngàn giới chức ở Sài Gòn bỏ việc, y tế và giáo dục đông nhất

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hàng ngàn viên chức, cán bộ các cơ quan công quyền ở thành phố Sài Gòn theo nhau bỏ việc vì đồng lương chết đói, không đủ sống.

Nhiều báo tại Việt Nam, hôm Thứ Bảy 13 Tháng Tám, trích thuật văn thư khẩn của nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn gửi trung ương báo động số lượng rất lớn “cán bộ, công chức, viên chức” xin nghỉ việc lên gần 6,200 người.

Nhân viên thành phố Thủ Đức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Tháng Tám, 2022. (Hình: VNExpress)

Ba nguyên nhân được nêu ra gồm đồng tiền lương quá thấp không đủ sống, cơ hội thăng tiến không có, trong khi áp lực công việc lại rất lớn. Các nguyên nhân này “ảnh hưởng niềm tin, động lực gắn bó” với công việc của cán bộ công chức mà nói chung “làm giảm sức hấp dẫn của khu vực công”.

Hôm Thứ Bảy thì nói số lượng người bỏ việc như vậy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, sang ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Tám, tờ Dân Trí dẫn “thông báo đính chính” của Sở Nội vụ địa phương kêu rằng “ghi nhầm thời điểm thống kê”. Thật ra 6,177 cán bộ, công chức, viên chức “thôi việc” trong bản báo cáo đó kéo dài “2.5 năm qua”, tức từ đầu năm 2020 đến ngày 30 Tháng Sáu 2022, do “sơ suất”.

Liệt kê ra thì thấy phần lớn đều là những người nằm trong hai ngành y tế và giáo dục, hai ngành “sự nghiệp” bị kêu ca từ nhiều năm qua về lương bổng và môi trường làm việc.

Gọi là “đơn vị sự nghiệp” trong guồng máy công quyền CSVN là các bộ phận “cung cấp các dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lãnh vực giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, lao động, thương binh xã hội, truyền thông”.

Sở Nội vụ Sài Gòn nói trong số những người nghỉ làm hơn hai năm qua, có hơn 2,430 trong ngành giáo dục và 2,145 trong lãnh vực y tế.

Nhà cầm quyền CSVN biết một số không nhỏ bác sĩ, y tá, giáo viên bỏ việc vì đồng lương không đủ sống nhưng tới nay, vẫn chưa có kế hoạch nào đưa ra nhằm đối phó lâu dài với vấn đề.

Đầu Tháng Bảy, các báo tại Việt Nam cho hay gần 10,000 bác sĩ y tá tại các bệnh viện công trên cả nước nghỉ làm kể từ đầu năm 2021.

Lương không đủ sống, môi trường làm việc nguy hiểm trong khi bị ép làm việc quá sức chịu đựng của con người. Đồng thời, hàng ngàn giáo viên khắp nơi cũng bỏ việc cũng vì đồng lương không đủ sống. Ngoài giờ dạy học, nhiều người phải chạy ôm hay làm thêm những việc khác mới tạm đủ qua ngày.

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính khu vực 2, thành phố Thủ Đức. (Hình: VNExpress)

Tuần trước, tỉnh Bình Dương kêu thiếu hơn 3,000 giáo viên. Tỉnh Đắk Lắk thiếu hơn 2 ngàn giáo viên. Tỉnh Nghệ An thiếu tới hơn 8,000 giáo viên. Tỉnh Thanh Hóa báo động niên học đang khởi sự sẽ thiếu hơn 11,000 giáo viên. Sài Gòn, Vĩnh Long, Cà Mau, và nhiều tỉnh khác đều kêu ca tình trạng thiếu giáo viên. Giáo viên nghỉ dạy chỉ vì “lương giáo viên không đủ trang trải cuộc sống”.

Trước các áp lực đòi hỏi phải tăng lương cho cán bộ, công chức, ngày 9 Tháng Tám, báo Vietnamnet thuật bản trả lời gửi đại biểu quốc hội nhiều tỉnh của bà Phạm Thị Thanh Trà, bộ trưởng Nội Vụ CSVN là “Hội nghị Trung ương 3 (đảng CSVN) khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (đảng CSVN) khóa XIII đã lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới vào thời điểm phù hợp”.

Khi nào thì tới “thời điểm phù hợp”, vẫn không ai biết. Tất cả không phải tùy thuộc vào chính phủ mà là tùy thuộc vào đảng cộng sản, cái cơ chế chóp bu ngồi trên đầu chính phủ.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT