KIEV, Ukraine (NV) – Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga dùng nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu để khiêu khích và cảnh báo bất kỳ quân lính Nga nào dám bắn vào nhà máy đều sẽ trở thành “mục tiêu đặc biệt,” theo BBC News trích dẫn bài phát biểu qua video của ông tối Thứ Bảy, 13 Tháng Tám.
Nga chiếm giữ nhà máy vào Tháng Ba, vài ngày sau khi bắt đầu xâm lăng Ukraine vào 24 Tháng Hai. Moscow giữ một số nhân viên Ukraine trong nhà máy để vận hành sáu lò phản ứng nguyên tử, nằm ở thành phố Enerhodar phía Đông sông Dnieper River, miền Nam Ukraine.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng những hành động thù địch xung quanh nhà máy có thể dẫn đến một thảm họa nguyên tử ảnh hưởng đến phần lớn Châu Âu.
Phía Nga nhiều lần phủ nhận thực hiện những hành động sai trái tại nơi này. Họ cho biết mình nắm quyền kiểm soát nhà máy để ngăn chặn rò rỉ chất phóng xạ trong các cuộc giao tranh trong khu vực.
Trong khi đó qua bài phát biểu video vào tối Thứ Bảy, 13 Tháng Tám, ông Zelensky nói rằng Nga “liên tục khiêu khích” bằng cách bắn vào nhà máy và biến nơi này thành căn cứ để bao vây hai thành phố Nikopol và Marhanets ở bờ kia của sông Dnieper River.
Ông cho biết Nga đang dùng nhà máy để “đe dọa” Ukraine và toàn bộ thế giới tự do. Việc Nga chiếm đóng nhà máy sẽ làm tăng thêm mối đe dọa phóng xạ với Châu Âu.
Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cáo buộc Nga có hành động khiêu khích khi cho một khẩu pháo hạng nặng tự hành Pion đậu bên ngoài một thị trấn gần đó và sơn cờ Ukraine lên khẩu pháo nhằm hạ uy tín Kiev.
Hôm Thứ Năm, 11 Tháng Tám, nhóm các ngoại trưởng G7 yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy.
Cảnh báo này cũng tương tự như tuyên bố từ Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc, trong đó kêu gọi chấm dứt “tất cả hoạt động quân sự gây nguy hiểm cho an ninh nguyên tử.” (V.Giang) [kn]






























































